Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 30/05/2017 - 21:12
Một giáo viên tiếng Anh người Malaysia vừa lĩnh án 34 năm tù và bị đánh 8 roi mây vì cưỡng hiếp 2 nữ sinh, trong đó một nạn nhân 15 tuổi và một bé khác mới chỉ 10 tuổi.
Chân dung thầy giáo tiếng Anh người Malaysiacưỡng hiếp nữ sinh
Thầy giáo tiếng Anh hệ tiểu học Nurhasliman Ghazali, 36 tuổi bị kết án hôm qua (29.5) vì hành vi cưỡng hiếp học sinh tại một ngôi nhà ở Kampung Pangkal Changgong, Machang, bang Kelantan, Malaysia.
Nạn nhân là 2 nữ sinh, một 15 tuổi và một 10 tuổi. Theo cáo trạng của tòa, vụ cưỡng hiếp đầu tiên xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 23.4.2016 trong khi vụ thứ 2 xảy ra sau 2 ngày, vào 25.4.2016 ở cùng một địa điểm.
Bị cáo bị kết án theo Điều 376 Bộ luật Hình sự cho tội danh cưỡng hiếp với hình phạt tối đa là 20 năm tù giam kèm hình phạt đánh đòn.
Thẩm phán Nazri Ismail đã tuyên phạt Ghazali 17 năm tù và bị đánh 4 roi mây cho mỗi hành vi phạm tội của y. Tổng cộng hình phạt dành cho Ghazali là 34 năm tù và 8 roi mây.
Theo Đông Dương/Dân Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ (*)
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý