Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 04/06/2015 - 06:41
(Thanh tra)- Viện Kiểm sát Tài chính Quốc gia Pháp (PNF) vừa đưa ra tuyên bố, phiên tòa xét xử hình sự đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant, vì bị cáo buộc biển thủ công quỹ, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tới.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant. Ảnh: AFP
Cùng bị đưa ra xét xử còn có Michel Gaudin - cựu Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Pháp và 3 cựu Cảnh sát trưởng các TP lớn ở Pháp, gồm Daniel Canepa, Michel Camux và Gérard Moisselin. Những người này đều bị cáo buộc liên quan đến hành vi biển thủ quỹ tiền thưởng của Bộ Nội vụ từ năm 2002 - 2004.
Theo kết luận điều tra ban đầu, lợi dụng chức vụ của mình, Michel Gaudin đã “ôm” luôn cả nhiệm vụ thu chi đối với khoản quỹ khen thưởng mà Chính phủ giành cho ngành Cảnh sát Pháp. Để rồi, Michel Gaudin mặc sức tung hoành chi thưởng cho nhiều quan chức dưới quyền thân cận, trong đó, phần thưởng nhiều nhất vẫn thuộc về… Michel Gaudin.
Để cho việc “tự thưởng” diễn ra thuận lợi, dễ dàng, Michel Gaudin đã đưa luôn cấp trên của mình là cựu Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant vào danh sách thưởng.
Đương nhiên, ông Claude Guéant không hề từ chối, và đều đặn nhận khoảng 10 nghìn euro tiền thưởng mỗi tháng từ năm 2002 - 2004.
Ngoài cáo buộc biển thủ, cựu Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant cũng phải đối mặt với cáo buộc tài trợ phi pháp và rửa tiền cho cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy diễn ra hồi năm 2007.
Theo cảnh sát điều tra tài chính, họ phát hiện số tiền 500 nghìn euro được chuyển vào tài khoản của ông Claude Guéant vào năm 2007. Cảnh sát nghi ngờ số tiền này là do Chính phủ Lybia dưới thời của cố Tổng thống Lybia Muammar Kadhafi tài trợ cho cuộc vận động tranh cử của ông Sarkozy.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
B.S
Đông Hà
B.S
Vũ Khôi
Hải Hà
Hoàng Hưng (Ghi)
Hòa Bình
PV
Trí Vũ
Dương Nguyễn
Trang Nguyệt