Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 02/04/2017 - 06:35
(Thanh tra)- Tiến sỹ, chuyên gia kinh tế Shahid Hassan Siddiqui cho biết, do tham nhũng ở Pakistan mà mỗi năm, đất nước này mất 8.000 tỷ Rs và theo chỉ số tham nhũng toàn cầu, Pakistan đứng thứ 117 trong số 168 quốc gia trên thế giới.
Hàng năm Pakistan mất 8.000 tỷ Rs vì tham nhũng. Ảnh: Thenews
Tiến sỹ Shahid Hassan Siddiqui cho rằng, mâu thuẫn ở khoản thâm hụt thu nhập và thâm hụt khoản vãng lai, chủ yếu là do tổng thu của Chính phủ thấp hơn nhiều so với tổng chi, trong khi nhập khẩu cũng cao hơn xuất khẩu.
“Một trong những nguyên nhân chính của sự thâm hụt này là tham nhũng và sự thiếu chuyên nghiệp. Năm 2011, xuất khẩu đạt 25 tỷ USD, trong khi con số này đã giảm xuống chỉ còn 21 tỷ USD vào năm 2017, nhưng Chính phủ không thấy được các nguy cơ”.
Theo Tiến sỹ Siddiqui, hàng tỷ USD từ những người Pakistan ở nước ngoài cho thấy sự tăng trưởng, nhưng chúng chỉ được chi cho các khoản tiêu dùng. Có tới 79% tổng số tiền gửi từ nước ngoài về đến từ Mỹ, Anh, UAE và Ả rập Saudi.
Ông cũng đề cập tới GDP của Pakistan chỉ ở mức 4,7%, thấp nhất so với các nước láng giềng. GDP của Ấn Độ là 6,5%; Bangladesh là 5%.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu