Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 16/07/2016 - 06:30
(Thanh tra)- Tòa thị chính, nhà riêng của Thị trưởng, của Chủ tịch Hội đồng TP và của một loạt quan chức bị lục soát, khám xét, nhiều người bị giám sát, nhiều tài liệu bị niêm phong, nhiều tài khoản bị phong tỏa… Tất cả diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng do Cảnh sát TP Terrebonne phối hợp với Ủy ban Thường trực Chống tham nhũng Québec (UPAC) thực hiện, gây chấn động dư luận TP nhỏ Terrebonne chỉ với hơn 110 nghìn dân, nằm ở ngoại ô phía Bắc TP Montreal (Québec, Canada).
Cảnh sát khám xét nhà riêng (ảnh lớn) của Thị trưởng Robitaille (ảnh nhỏ phía trên bên trái). Ảnh: Journal de Montreal
Tâm điểm của cuộc điều tra tham nhũng này là Thị trưởng TP Terrebonne Jean-Marc Robitaille cùng 2 cộng sự đắc tín của mình là Luc Papillon - Chủ tịch Hội đồng TP và Daniel Bélec - Chánh Văn phòng Tòa thị chính Terrebonne.
Còn ở cấp tỉnh Moulins, trụ sở Phòng Quản lý hệ thống thủy lợi tỉnh Moulins (RAIM) bị lục soát, nhà riêng của ông Michel Morin - Tỉnh ủy viên, Trưởng Phòng RAIM cũng không nằm ngoài những cuộc lục soát và khám xét.
Theo thông tin ban đầu, hàng trăm điều tra viên đã tham gia vào hàng chục cuộc khám xét, lục soát, trong đó có 5 địa điểm của chính quyền và 5 nhà riêng của quan chức TP Terrebonne và tỉnh Moulins. Tất cả đều nằm trong cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào những hợp đồng, dự án của chính quyền TP Terrebonne. Được biết, hầu hết các dự án do TP Terrebonne làm chủ đầu tư đều được… chỉ định thầu.
Anne Frédérick Laurence - Phát ngôn viên của UPAC cho biết, không có vụ bắt giữ nào được thực hiện, mà chỉ là những cuộc khám xét để thu giữ thêm nhiều bằng chứng phục vụ cho cuộc điều tra. Cuộc khám xét này được thực hiện sau khi cảnh sát và các điều tra viên thuộc UPAC tiến hành thẩm vấn hơn 70 nhân chứng quan trọng, từ đó phát hiện đã và đang tồn tại một hệ thống hành vi sai phạm liên quan đến các quan chức, công chức chính quyền TP Terrebonne và tỉnh Moulins. Những sai phạm này có sự "tiếp tay" của không ít nhà thầu và lãnh đạo các đơn vị kinh doanh hoạt động ở TP Terrebonne.
TP Terrebonne đã được UPAC "nhắm" tới cách đây 5 năm khi điều tra về các dự án cung cấp hệ thống nước sạch ở TP Mascouche. (RAIM là đơn vị phụ trách chính hệ thống cung cấp nước sạch cho TP Mascouche và TP Terrebonne). Trong các cuộc điều tra ở TP Mascouche, một loạt nhà thầu, lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng bị cảnh sát tạm giữ và điều tra, trong đó phải kể đến một số lãnh đạo doanh nghiệp "máu mặt" như Normand Trudel và Tony Accurso (bị bắt giữ từ năm 2012 vì cáo buộc gian lận, tham nhũng, hối lộ…).
Khi đang điều tra về các dự án ở TP Mascouche, các điều tra viên lại phát hiện ra rằng vào năm 2010, RAIM đã "tặng" cho doanh nghiệp xây dựng của Tony Accurso (dù lúc này công ty của ông ta đang dính quá nhiều bê bối) nhiều hợp đồng dự án thủy lợi có tổng trị giá 40 triệu USD, thực hiện tại TP Terrebonne. Những hợp đồng này được ký kết chỉ vài tuần sau khi Thị trưởng TP Terrebonne Jean -Marc Robitaille có chuyến du ngoạn ở khu vực phía Nam Québec trên du thuyền sang trọng của Tony Accurso.
Thời điểm đó, chuyến du ngoạn của Thị trưởng Robitaille bị dư luận lên án, nhưng do ngay sau đó ông đã lên tiếng xin lỗi người dân TP vì chuyến đi nên vụ việc không bị làm ầm ĩ lên nữa. Tuy nhiên, người dân chắc chắn không thể biết một loạt dự án của TP, dưới sự "cho phép" của RAIM, đã được ký kết với công ty của Tony Accurso sau những chuyến du ngoạn đó.
Sau khi mua đất, chính quyền TP Terrebonne lập kế hoạch xây dựng công viên vui chơi công cộng. Không hiểu sao, bỗng nhiên chính quyền TP Terrebonne đột ngột bán lại mảnh đất mà không cần qua đấu thầu, đấu giá. Điều khó hiểu là, mảnh đất được chỉ định bán lại cho chính Luc Papillon, với mức giá đương nhiên là thấp hơn khi mua của Luc Papillon.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trần Quý
Hải Hà
Thanh Lương
Trung Hà
Bảo Anh
Theo TTXVN
Hương Giang
Hải Hà
NA
Thanh Hoa
Thái Hải