Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ hai, 22/03/2021 - 19:00
(Thanh tra) - Báo cáo năm 2020 của Tổng Kiểm toán Uganda (AG) mới công bố có những phát hiện đáng lo ngại. Từ các khoản thanh toán sai quy định đến hàng tỷ đồng không giải trình được; từ việc lạm dụng các quỹ phản ứng với đại dịch Covid-19 đến các khoản nợ trong nước không thể giải thích.
Ảnh: Daily Monitor
Báo cáo mới nhất của AG trước Quốc hội cho thấy một tổng hợp của sự thiếu kỷ luật tài chính và sự vi phạm dai dẳng của hệ thống kiểm soát.
AG đã không hoàn thành kế hoạch kiểm toán 2.724 cuộc với lý do thiếu quỹ và các hạn chế bởi Covid-19. 1.204 đơn vị đã được kiểm toán, còn lại 1.520 đơn vị chưa được kiểm toán.
Điều này đồng nghĩa với việc, 1.520 đơn vị đã nhận được công quỹ, nhưng các nhà chức trách Uganda không thể xác nhận liệu tiền đã được sử dụng đúng mục đích cho các hoạt động hay không.
Đặc biệt chú ý trong đó là việc điều tra đối với các quỹ liên quan đến Covid-19, bao gồm cả chất lượng của đậu, ngô cứu trợ, các khoản đóng góp tiền mặt và hiện vật cho phản ứng của Chính phủ trước đại dịch.
Năm ngoái, 4 quan chức cao cấp trong Chính phủ Uganda đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo “thổi phồng” giá thực phẩm cứu trợ Covid-19, gây thất thoát trên 528.000 USD. Những người này công tác tại Văn phòng Thủ tướng Uganda Ruhakana Rugunda và điều hành chương trình cung cấp thực phẩm cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch.
Quyết tâm mới của Tổng thống Uganda trong việc dập tắt tham nhũng sẽ bắt đầu từ các quan chức đã nhúng tay vào việc lạm dụng tiền ứng phó với Covid-19. Các nghi phạm, bao gồm cả các nghị sĩ đã lấy tiền từ ngân sách dành cho chăm sóc sức khỏe, cần được điều tra đến nơi đến chốn để làm rõ cách họ thực hiện các thỏa thuận.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Quốc Huỳnh
Minh Anh
Quang Dân
PV
Phương Hiếu
Trọng Tài
Đăng Tân
T. Minh
Hương Giang
PV
Trang Nguyệt
Minh Nguyệt