Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/05/2014 - 09:02
Quân đội Hoàng gia Thái ngày 20-5 tuyên bố thiết quân luật trên cả nước để lập lại trật tự sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ khiến 28 người chết và hơn 700 người bị thương.
Quân đội Thái tuyên bố đây chỉ là hành động để giữ gìn luật pháp và trật tự - Ảnh: AP
Bangkok Post cho biết lệnh thiết quân luật được ký bởi Tư lệnh Prayuth Chan-Ocha. Văn bản dẫn một điều luật năm 1914 cho phép quân đội có quyền can thiệp trong các tình huống khủng hoảng và nêu lý do cho việc can thiệp là các cuộc đối đầu giữa hai phe chính trị “có thể làm ảnh hưởng đến an ninh đất nước, tổn hại đến sinh mạng và tài sản người dân”.
Kênh truyền hình quân đội Thái nhấn mạnh việc thiết quân luật là để “vãn hồi hòa bình và trật tự cho tất cả mọi người” và hành động này không phải là “một cuộc đảo chính”.
“Đây chắc chắn không phải là đảo chính. Điều này chỉ nhằm để đảm bảo an toàn cho mọi người và người dân có thể tiếp tục cuộc sống bình thường”, AP dẫn lời một sĩ quan quân đội ẩn danh.

Quân đội đã nắm quyền kiểm soát các đài truyền hình tại Bangkok - Ảnh: Reuters

Sự hiện diện của các binh sĩ trên đường phố Bangkok sẽ trở nên phổ biến từ bây giờ - Ảnh: Reuters
Những người ủng hộ chính phủ có thể tức giận nếu họ cho rằng đây là một cuộc đảo chính, các nhà quan sát nói. Ngày 19-5, Thủ tướng Niwatthamrong Boonsongphaisan tuyên bố chính phủ của ông sẽ không từ chức, kháng cự trước sức ép của phe biểu tình.
Tình trạng quân luật cho phép quân đội kiểm soát vấn đề an ninh, riêng chính phủ vẫn đảm nhiệm các chức năng khác – đây là điểm khác với đảo chính. Thái Lan trong 8 thập kỷ trở lại đây chứng kiến 18 cuộc đảo chính, gần đây nhất là vụ lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006.
“Có vẻ như tướng Prayuth đưa ra quyết định này mà không hỏi ý kiến chính phủ, vì mệnh lệnh đầu tiên ông ấy đưa ra là giải tán Cơ quan giữ gìn trật tự và hòa bình điều hành bởi chính phủ và cảnh sát”, Panitan Wattanayagorn, một chuyên gia về quân đội của trường đại học Chulalongkorn nhận xét.

Quân luật được thiết lập sau 6 tháng liên tục diễn ra các cuộc biểu tình lật đổ chính phủ - Ảnh: AFP
Thái Lan đã trải qua nửa năm bất ổn bởi các cuộc biểu tình nhằm lật đổ chính phủ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Trà
Thanh Lương
Trí Vũ
Bùi Bình
Thanh Lương
Nhóm PV
T.V
T.V
Trung Hà
T.Vân
B.S
B.S