Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/02/2017 - 14:02
(Thanh tra)- Tân Hoa xã ngày 9/2 đưa tin, các nhà chức trách khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc hôm 8/2 đã tiết lộ về một cuộc điều tra nội dung cáo buộc các quan chức địa phương dùng tiệc với loài động vật quý hiếm - tê tê. Sự việc đang gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc.
Hình ảnh trên Sina Weibo về một bữa tiệc tê tê đang gây nên sự phản đối mạnh mẽ trong dư luận tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo.com
Trước đó, ngày 6/2, bức ảnh chụp màn hình một bài viết về các quan chức Quảng Tây mời các nhà đầu tư từ Hồng Kông ăn tê tê tại một buổi tiếp khách lan truyền trên Sina Weibo. Các quan chức của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Quảng Tây bị cáo buộc là chủ nhân của bữa tiệc.
Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật khu vực, chỉ có 1 quan chức tham gia vào bữa tiệc "riêng tư" nói trên.
Cũng theo Ủy ban này, vào tháng 7/2015, Quảng Tây đã tổ chức một chuyến tham quan đầu tư cho một nhóm doanh nhân Hồng Kông. Sau chuyến đi, một số thành viên của nhóm đã tham dự bữa tiệc cá nhân tại nhà ăn của một doanh nghiệp tư nhân trong nước.
Quan chức duy nhất có mặt tại bữa tiệc này là Li Ning, cựu quan chức làm việc tại Hội đồng Giáo dục đại học. Li đã bị bắt vì nghi án tham nhũng hồi tháng 5/2016.
"Không có thành viên nào thuộc Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Quảng Tây tham gia vào bữa tiệc", Ủy ban Kiểm tra kỷ luật khu vực khẳng định trong một tuyên bố.
Tê tê là loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa, được nhà nước Trung Quốc bảo vệ. Việc ăn thịt tê tê hoang dã là một hành vi vi phạm các quy định của chính phủ nước này về bảo vệ động vật hoang dã. Hiện, các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra việc có hay không thịt tê tê được tiêu thụ trong bữa tiệc nêu trên.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Cảnh Nhật
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Quang Dân
Hòa Bình
Hương Giang
Hương Giang
VP
Trung Hà
Trí Thành
Minh Nghĩa
B.S
Nhóm PV A lô Thanh tra