Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 24/09/2015 - 11:24
Sắp tới, Cục Hải quan-di trú Mỹ (ICE) có thể trao trả cho Bắc Kinh một quan bà Trung Quốc vơ vét tiền hối lộ, xây nhà cho thuê ở Mỹ, để Trung Quốc xử tội tham nhũng. Người đó là Dương Tú Châu.
Với việc em trai Dương Tiến Quân đã bị Cục Hải quan và di trú Mỹ ICE trao trả cho phía Trung Quốc, nữ quan tham trốn chạy hơn 10 năm này nhiều khả năng cũng sẽ phải chịu số phận tương tự.
Quan bà Trung Quốc vơ vét tiền hối lộ này từng là Phó chủ tịch Ủy ban thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang), Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Chiết Giang.
Năm 2003, Dương trốn ra nước ngoài và bị TQ liệt vào “danh sách đỏ” những quan tham phải bị bắt về nước.
Dương Tú Châu là chị của Dương Tiến Quân, nghi phạm tham nhũng sau 14 năm trốn chạy đã bị ICE trao trả cho TQ hôm 18.9 vừa qua.
Bà chủ nhiều bất động sản ở Mỹ
Ngày 20.4.2003, Dương Tú Châu đem theo con gái, con rể và cháu ngoại trốn ra nước ngoài. Điểm đến đầu tiên trong hành trình trốn chạy của Dương là Singapore, sau đó bay sang Mỹ, nơi bà ta có hai em trai Dương Thọ Đệ, Dương Tiến Quân và em họ Dương Hải Yến ở đó.
A Xương, một Hoa kiều tại Mỹ, tiết lộ ba người nói trên đến Mỹ chủ yếu là giúp trông coi số tài sản của Dương Tú Châu tại đây. Trong đó, quan hệ giữa Dương thị với Dương Hải Yến là tốt nhất.
Người này còn cho biết trước đây chồng của Dương Hải Yến là Mưu Đức Hoa, chỉ là người làm ăn nhỏ tại thành phố Ôn Châu, sau nhờ Dương đề bạt mà vào làm tại Phòng quản lý đô thị thành phố, giúp Dương xử lý một số công việc. Vì vậy mà tình cảm của hai chị em rất tốt.
Sau này, Mưu cùng vợ sang Mỹ mở công ty làm ăn. Một trong những căn hộ mà Dương đang sở hữu tại Mỹ chính là do vợ chồng này tặng cho.
Đến Mỹ, Dương có cuộc sống khá tốt nhờ vào tiền cho thuê các căn hộ và bất động sản ở thành phố New York, đặc biệt là ở quận Manhattan. Thị dùng 235,2 triệu nhân dân tệ tiền tham nhũng để mua các căn hộ và bất động sản này.
Ông Trần, một Hoa kiều sống ở Manhattan cho biết: 10 năm trước, khi ông mới đến Mỹ đã mướn một căn hộ trong khu chung cư 5 tầng nằm trên đại lộ số 6. Người chủ của căn hộ này chính là Dương.
Ông Trần từng gặp Dương để trả tiền nhà, kể: “Nhìn vẻ ngoài có thể thấy bà ta có một cuộc sống rất đầy đủ".
Dù là kẻ đang trốn chạy, Dương lại là “người nổi tiếng” trong cộng đồng người Hoa tại đây. A Xương cho biết “mọi hành động của Dương luôn được mọi người chú ý”.
Một mình trốn đến Hà Lan
Tháng 10.2003, em trai Dương phát hiện cảnh sát Cục Di dân Mỹ đang kiếm chị mình. Không lâu sau, Dương do trốn đóng thuế bất động sản mà bị kiện, phải trốn tránh nhiều nơi và cuối cùng một mình trốn chạy đến Hà Lan.
A Mai, một người Hoa sống tại Hà Lan từ nhỏ, nhớ lại lần đầu tiên gặp Dương : “Đó là khoảng 10 năm trước, tôi gặp một người đàn bà châu Á trong một tiệm cắt tóc ở Arnhem. Người đó ăn nói lớn tiếng, còn luôn miệng phàn nàn những người phục vụ trong tiệm, rất bất lịch sự”.
“Khi người ngồi kế bên nói cho tôi biết người đàn bà đó là quan chức TQ trốn chạy đến đây, tôi thật không thể tin được. Một quan chức trốn ra nước ngoài lại hành động bất lịch sự và gây chú ý như vậy”.
Một người sống gần nơi ở của Dương cho biết Dương rất ít khi lộ diện. Chỉ đến khi có một cuộc họp hội đồng hương người Hoa tại Amsterdam, Dương mới tham dự.
Tại cuộc họp này, Dương đã nhiều lần trang điểm để che giấu thân phận, nhưng cách hành xử và khẩu âm người TQ đã khiến mọi người nhận ra.
Sau đó, có người báo cảnh sát. Đêm 20.5.2005, cảnh sát Hà Lan đã ập vào tầng hầm nơi Dương trốn và tiến hành bắt giữ.
Lúc này, Dương nộp đơn xin tỵ nạn chính trị, nhưng bị từ chối. Tháng 5.2014, Dương chạy trốn khỏi Hà Lan, dùng hộ chiếu giả sang Canada rồi sau đó qua Mỹ bằng xe lửa.
Tháng 6.2014, Dương bị bắt giữ tại Mỹ.
A Xương cho biết do phải che đậy thân phận trên đường trốn chạy, Dương đã dùng đến nhiều thủ đoạn để thay đổi hình dáng, ngay cả những người bạn của Dương tại Mỹ cũng không nhận ra. Tuy nhiên, cách hành xử và khẩu âm của Dương là không thay đổi, khiến mọi người nhận ra Dương.
Vào cuối tháng 5.2015, Dương do vi phạm điều kiện trong Chương trình miễn visa VWP nên đã bị Cục Thực thi luật nhập cư và hải quan Mỹ giam giữ.
Có có thông tin Dương đang cố gắng nhờ luật sư dùng mọi lý do kéo dài thời gian xét xử cũng như xin được giữ lại Mỹ.
Tuy nhiên, với việc em trai là Dương Tiến Quân bị ICE trao trả cho TQ, nữ quan tham trốn chạy hơn 10 năm nhiều khả năng cũng sẽ phải chịu số phận tương tự.
Theo Cẩm Bình/Một thế giới
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Hoa - Đông Hà
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
H.T
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình
Trí Vũ