Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 14/07/2017 - 12:35
(Thanh tra)- Hãng AP đưa tin, ngày 12/7, Phó Tổng thống Nam Phi đã lên tiếng tố cáo tham nhũng trong Chính phủ, qua đó thể hiện sự chỉ trích đối với Tổng thống Jacob Zuma, người phải đối mặt với áp lực kêu gọi từ chức vì các bê bối và liên quan đến tham nhũng.
Phó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại cuộc họp của Đảng Cộng sản Nam Phi tại Johannesburg ngày 12/7/2017. Ảnh: AP
"Giờ đây chúng ta đã biết, hàng tỷ rands từ nguồn tài nguyên quốc gia đã bị chuyển hướng vào túi một số ít cá nhân", Phó Tổng thống Cyril Ramaphosa nói.
Theo ông Ramaphosa, người được nghĩ đến đầu tiên có khả năng thay thế Tổng thống Zuma, tham nhũng đã và đang đe doạ nền kinh tế Nam Phi, khiến quốc gia này lâm vào cuộc suy thoái lần đầu tiên trong 8 năm trở lại đây. Trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống kéo dài cho đến cuộc bầu cử năm 2019, nhưng đã xuất hiện quá nhiều lời kêu gọi từ Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) - đảng cầm quyền - về việc ông Zuma nên rời khỏi ghế Tổng thống sớm hơn và cho phép ANC hỗ trợ trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu.
Phó Tổng thống cũng cho rằng, cần có một cuộc điều tra tư pháp để làm sáng tỏ những sai phạm và các cơ quan thực thi pháp luật cần nhắm trực tiếp tới những người phải chịu trách nhiệm trong việc "ăn cắp" công quỹ.
Những chỉ trích của ông Ramaphosa được thể hiện công khai tại một cuộc họp của Đảng Cộng sản Nam Phi ngày 12/7. Tại đây, một người từng ủng hộ ông Zuma đã ngăn cản ông phát biểu về điều này trong phiên thảo luận.
Tháng trước, Tổng thống Zuma thừa nhận tồn tại tham nhũng và "xu hướng tiêu cực" trong đảng cầm quyền, nhưng ông cũng chỉ trích mạnh mẽ các nhóm đối lập và những người ủng hộ trước đây hiện đang muốn ông từ chức. Ông Zuma cho rằng đang làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, mặc dù vẫn còn tình trạng thất nghiệp cao và những thách thức khác đối với kinh tế, xã hội đất nước.
Mối quan hệ giữa ông Zuma và gia đình Gupta liên quan tới nhiều lợi ích kinh tế, chính trị đã làm công chúng trong nước sục sôi giận dữ. Trong bài phát biểu của mình, ông Ramaphosa cũng ám chỉ tới gia đình Guptas, người đã phủ nhận tất cả hành vi sai trái.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên