Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 22/02/2017 - 14:03
(Thanh tra)- Các nhà chức trách Peru cho biết, quốc gia này đang yêu cầu khoản 200 triệu soles (60 triệu USD) từ các cựu quan chức Chính phủ và công ty bị cáo buộc liên quan đến các khoản khối lộ của doanh nghiệp xây dựng Brazil Odebrecht để bảo đảm các hợp đồng công trình công tại đất nước này được thực thi.
Ảnh: TVC News
Khoản tiền trên được yêu cầu bởi công tố viên đặc biệt Katherine Ampuero để bồi thường cho các bê bối tham nhũng. Katherine Ampuero, hiện được Bộ Tư pháp chỉ định là người đại diện của Peru trong vụ án Odebrecht. Người này có thể được điều chuyển khi cuộc điều tra tiếp tục, một tuyên bố từ Văn phòng Bộ Tư pháp Peru cho biết.
Cựu Tổng thống Alejandro Toledo và cựu lãnh đạo doanh nghiệp Odebrecht ở Peru là Jorge Barata, 2 trong số 8 người bị cáo buộc là một phần của kế hoạch hối lộ của Odebrecht tại Peru.
Cựu Tổng thống Alejandro Toledo đang là mục tiêu của lệnh bắt giữ quốc tế. Ông đã phủ nhận việc nhận hối lộ từ Tập đoàn Odebrecht và cho biết mình là nạn nhân của một hệ thống tư pháp thiếu công bằng.
Trong khi đó, tại biên bản nhận tội, Barata đã khai nhận với các công tố viên rằng, đã dàn xếp việc hối lộ cho ông Toledo để đổi lấy sự giúp đỡ nhằm giành được 2 hợp đồng đường cao tốc hồi năm 2005.
Tập đoàn Odebrecht là trung tâm của một vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Mỹ La tinh sau khi thừa nhận việc đưa hối lộ hàng trăm triệu USD cho các quan chức giấu tên trong khu vực, trong đó có 29 triệu USD để giành các hợp đồng tại Peru.
“Những tổn hại đối với hình ảnh của đất nước và các thể chế của quốc gia là không lường hết được", công tố viên Ampuero nói trong một tuyên bố của cơ quan tư pháp.
Odebrecht từ chối bình luận trước yêu cầu bồi thường này. Tuy nhiên trước đó, phía Tập đoàn cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với công tố viên các quốc gia và cam kết sẽ trả tiền bồi thường cho những hành vi sai phạm của mình tại Peru.
Heriberto Benitez - luật sư của cựu Tổng thống Toledo cho biết, còn quá sớm để công bố một con số cho việc bồi thường bởi ông vẫn đang kháng cáo yêu cầu của thẩm phán vào tuần trước đối với việc bỏ tù ông Toledo trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Theo luật sư Benitez, có thể mất vài tháng để hoàn tất quá trình kháng cáo.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
VP
Trung Hà
Trí Thành
Minh Nghĩa
B.S
Nhóm PV A lô Thanh tra
BTT
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa