Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/11/2011 - 23:04
Chính phủ Kuwait ngày 28/11 đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Sabah Al-Ahmad Al-Sabah do liên quan tới cáo buộc tham nhũng.
Các nghị sĩ Kuwait tranh cãi trong một phiên họp quốc hội tại Kuwait City. (Nguồn: AFP)
Quyết định từ chức được đưa ra sau khi Quốc vương Al-Sabah chủ trì cuộc họp khẩn cấp với Chính phủ của Thủ tướng Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmad Al-Sabah để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị mới nhất tại quốc gia này.
Hồi đầu tháng, Chính quyền của ông Nasser rơi vào khủng hoảng sau khi các nghị sĩ đối lập tố cáo Thủ tướng tham nhũng, trong đó có việc chuyển tiền từ công quỹ vào các tài khoản riêng ở nước ngoài.
Lời cáo buộc đã thổi bùng một cuộc biểu tình lớn tại trụ sở quốc hội đòi thủ tướng từ chức và sức ép này tiếp tục gia tăng thời gian gần đây. Tuy nhiên đến nay, chính phủ vẫn bác bỏ các cáo buộc trên.
Hiện tại, chưa có thông tin về việc liệu Quốc vương có chấp nhận đơn từ chức của chính phủ hay không. Trong trường hợp chấp nhận, có khả năng Quốc vương sẽ giải tán quốc hội trước khi ấn định thời điểm tiến hành cuộc bầu cử mới.
Phát biểu với báo giới bên ngoài tòa nhà quốc hội, nghị sĩ phe đối lập Khaled al-Sultan xác nhận Quốc vương đã chấp thuận đơn từ chức của chính phủ. Ông Khaled tuyên bố phe đối lập đang chờ việc chỉ định một thủ tướng mới trước khi quốc hội được giải tán để chuẩn bị cho tiến trình bầu cử công bằng.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Kuwait Jassem al-Khorafi khẳng định ông không được thông báo về bất kỳ quyết định giải tán quốc hội nào và từ chối bình luận về việc chính phủ từ chức.
Thủ tướng Nasser, 71 tuổi, cháu trai của Quốc vương, được bổ nhiệm vào cương vị trên hồi tháng 2/2006. Kể từ đó tới nay, ông đã bảy lần từ chức do những tranh cãi chính trị. Quốc hội Kuwait cũng ba lần bị giải tán trong giai đoạn này./.
(TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
PV
Dương Nguyễn
Phạm Xuân Nha
Thanh Nhung
B.S
Thư Ký
Thư Ký
Thư Ký
Dương Nguyễn
H.T
Thanh Lương
Vũ Linh - Song Việt