Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 27/04/2017 - 06:30
(Thanh tra)- Lãnh đạo Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) - Cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, Ibrahim Magu cho biết, trong 4 tháng qua, Ủy ban này đã thu hồi được hơn 17 tỷ Naira (khoảng 53,6 triệu USD).
4 tháng qua, EFCC đã thu hồi hơn 17 tỷ Naira tài sản tham nhũng. Ảnh: Africa News
Ông Magu tiết lộ thông tin này vào cuối tuần qua tại Tuần lễ Hiệp hội Kế toán quốc gia Nigeria (ANAN) năm 2017 được tổ chức tại Thủ đô Abuja.
Theo ông Magu, cơ quan chống tham nhũng đã thu hồi 521.815.000 Naira, 53.272.747 USD, 122.890 bảng Anh và 547.730 Euro.
Ông Magu cũng tiết lộ rằng, Ủy ban đã kết tội 62 trường hợp trong quý I năm nay.
Việc thu hồi các tài sản tham nhũng thời gian gần đây cho thấy hiệu quả của một chính sách đối với người tố cáo được Bộ trưởng Tài chính Nigeria đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái.
Những người tố cáo có thể ẩn danh trong việc cung cấp thông tin thông qua một cổng thông tin an toàn. Nếu thông tin đó có thể giúp cho việc thu hồi các khoản công quỹ bị đánh cắp, người tố cáo có thể được thưởng ở mức từ 2,5% - 5% tổng số tiền được thu hồi.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu
Văn Thanh - Tiến Anh
Chu Tuấn
Đông Hà