Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/01/2018 - 14:23
(Thanh tra) - Các quan chức Nhật yêu cầu Mỹ cần thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ công dân Nhật sau khi trực thăng Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp tại bãi cỏ của một khách sạn ở phía Nam đảo Okinawa một ngày.
Các máy bay MV-22 Osprey được nhìn thấy tại căn cứ không quân Futenma của Mỹ trên hòn đảo Ginowan, phía Nam Okinawa, Nhật Bản ngày 18/6/2016. Ảnh: Reuters.com
Qua cuộc điện thoại vào sáng 09/01 với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã yêu cầu Mỹ thực hiện các biện pháp triệt để nhằm không lặp lại sự việc trên. Và ông có ý định sẽ nhắc lại vấn đề này khi gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris của Mỹ vào cuối tuần này.
Việc hạ cánh khẩn cấp, chỉ vài ngày sau một tai nạn tương tự, là sự kiện mới nhất trong một loạt sự cố liên quan đến máy bay quân sự Mỹ ở Okinawa, làm tăng thêm sự phản đối của dân chúng đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đây.
Tổng Thư ký Nội các Yoshihide Suga cho rằng với tình hình an ninh khu vực hiện nay thì Mỹ và Nhật Bản thực hiện cuộc đối thoại để tăng sự hiểu biết và hợp tác của người dân Nhật Bản là rất cần thiết để quân đội Mỹ có thể làm tốt nhiệm vụ của họ.
Gần đây quân đội Mỹ đã gặp một vài sự cố tại Okinawa, hôm thứ Bảy trực thăng vận tải của USMC đã hạ cánh khẩn cấp trên một bãi biển Okinawa vì một Rotor của máy bị hỏng. Trước đó, một chiếc cửa sổ từ máy bay quân sự Mỹ đã rơi xuống sân chơi của một trường học.
Okinawa có vị trí chiến lược ở rìa biển phía Đông Trung Quốc, bị Mỹ chiếm đóng cho đến năm 1972, hiện có khoảng 30.000 nhân viên quân sự đang sinh sống và làm việc trên các căn cứ, chiếm khoảng 20% diện tích hòn đảo.
Phạm Ngọc Thông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thái Hải
Vũ Linh - Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Quang Dân
Lan Anh
Hương Giang
Bảo San