Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 06/06/2012 - 09:30
Giám đốc cơ quan hàng không dân sự Nigeria, Harold Demuren cho biết động cơ hỏng là nguyên nhân chính dẫn tới vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng vừa xảy ra ở thành phố Lagos, khiến toàn bộ 153 người trên máy bay thiệt mạng.
Xác chiếc máy bay MD83 gặp nạn ở Lagos (Nguồn: AFP)
Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên nhân gì đã dẫn tới việc động cơ của máy bay MD83 của hãng hàng không Dana Air ngừng hoạt động trước khi lao xuống khu dân cư ở thủ phủ tài chính của Nigeria.
Ông Harold Demuren cho biết: "Họ đã phát đi tín hiệu cấp cứu. Lý do của vụ tai nạn là hai động cơ của máy bay đã không hoạt động".
Sau khi xảy ra vụ tai nạn nêu trên, các công tác tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng được triển khai song với việc máy bay đâm thẳng xuống khu dân cư, không hành khách nào sống sót.
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan, người đã yêu cầu để quốc tang ba ngày, cũng đã đến hiện trường vụ tai nạn và cam kết sẽ điều tra tới cùng vụ việc này để trấn an tâm lý người dân.
Trong khi đó, cảnh sát đã phải sử dụng lựu đạn khói để giải tán đám đông đang tìm cách tiến gần lại hiện trường vụ tai nạn. Tại nhiều địa điểm khác, nơi thân chiếc máy bay bị tan vỡ, nhiều người cũng cố gắng tìm xem có thứ gì có thể "nhặt nhạnh" được từ chiếc máy bay.
Vụ tai nạn vừa xảy ra là vụ tai nạn thảm khốc nhất ở Nigeria sau thảm họa hồi năm 1992 khi một chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn cũng ở thành phố Lagos, làm khoảng 200 người thiệt mạng./.
(Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Hoàng Hưng
Hương Giang
Cảnh Nhật
Thái Hải
Hòa Bình
Hải Hà
Thành Công
Hương Giang
Thái Hải
Bảo Anh
Đan Quế
Dương Nguyễn