Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/03/2011 - 06:51
(Thanh tra)- Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã từ chức sau khi bị chỉ trích vì nhận tiền cho hoạt động chính trị từ một người nước ngoài. Cụ thể, hôm thứ sáu, ngày 4/3, ông Seiji Maehara thừa nhận đã nhận 50.000 yên (khoảng 610 đôla) tiền đóng góp cho hoạt động chính trị từ một công dân Hàn Quốc định cư tại Nhật Bản.
Theo BBC, khoản tiền này rất nhỏ, nhưng luật pháp của Nhật Bản cấm các chính trị gia nhận tiền từ người nước ngoài nhằm ngăn chặn nước ngoài có ảnh hưởng chính trị trong nước. Chính vì thế, phe đối lập đã kêu gọi ông từ chức.
“Tôi xin lỗi người dân Nhật Bản vì đã từ chức chỉ sau 6 tháng và gây mất lòng tin từ hoạt động gây quĩ của tôi, mặc dù tôi đã tìm cách theo đuổi một phong cách gây quỹ sạch sẽ", ông Maehara nói khi công bố quyết định từ chức.
Được biết, khi còn là Ngoại trưởng, ông Seiji Maehara từng kêu gọi tăng cường quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ và chỉ trích việc Trung Quốc tăng cường cỗ máy quân đội.
Sự việc được xem như một đòn giáng vào Thủ tướng Naoto Kan, người đã và đang chật vật để thông qua cho được dự luật ngân sách ở Quốc hội và giữ chính ghế của mình.
Ở diễn biến mới nhất, sáng qua (7/3), Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã đề nghị Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano tạm thời kiêm nhiệm chức Ngoại trưởng thay ông Seiji Maehara.
Thủ tướng Naoto Kan nêu rõ, Chính phủ của ông sẽ vẫn đứng vững cho dù một thành viên quan trọng của Nội các từ chức. Ông cũng khẳng định, chính sách đối ngoại của Nhật Bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định từ chức của ông ông Seiji Maehara.
Theo Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano, Chính phủ Nhật Bản sẽ bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao mới trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra ở Paris (Pháp) trong hai ngày 14 - 15/3.
Tiến Mạnh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Bảo Anh
Đông Hà
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu