Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nga không được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Thứ ba, 26/08/2014 - 06:31

(Thanh tra)- Hôm qua (25/8), Nhật báo Kommersant của Nga cho biết, dù hầu hết các chủ đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp diễn ra trong 2 ngày 4 - 5/9 ở xứ Wales đều liên quan đến Nga, nhưng nước này không được mời dự.

Theo đại diện của NATO, sự có mặt lần này của phái đoàn Nga ở xứ Wales là “không hợp lý”.

Về phía mình, một nhà ngoại giao Nga nói với Nhật báo Kommersant rằng, “ở hoàn cảnh hiện tại, Moscow không chờ đợi lời mời nào”. Quan chức ngoại giao này nói thêm: "Kể từ tháng 4, NATO đã tạm ngừng các hoạt động hợp tác với Liên bang Nga. Đó không phải là đề xuất của Moscow. Chúng tôi vẫn sẵn sàng cùng làm việc. Đáng tiếc là những dự án quan trọng đã bị đóng băng. Bây giờ, trái bóng đang ở phía NATO. Chúng tôi sẽ chẳng nài nỉ”.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Nga cũng bày tỏ hy vọng rằng, quan hệ giữa Moscow và NATO sẽ được cải thiện sau khi ông Anders Fogh Rasmussen bàn giao cương vị Tổng Thư ký NATO cho cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg (từ ngày 1/10, sau Hội nghị Thượng đỉnh).

Theo Tạp chí Spiegel của Đức ngày 24/8, một số nước NATO đã đề nghị điều chỉnh tài liệu dự thảo tổng kết của Hội nghị Thượng đỉnh tại xứ Wales, đưa vào khả năng sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu, trong đó có nhằm chống lại các mối đe dọa giả định từ phía Liên bang Nga. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên NATO đã phản đối cách tiếp cận này.

Hôm qua (25/8), Đài Tiếng nói nước Nga cho biết, cùng với sự tham gia của các nước NATO, Hoa Kỳ triển khai ở châu Âu khu vực trận địa phòng thủ tên lửa với lý do bảo vệ trước các đe dọa tên lửa tiềm tàng từ Iran. Đại diện của Hoa Kỳ từng khẳng định rằng, lá chắn tên lửa châu Âu không nhằm chống lại Nga và các tiềm năng chiến lược của Nga.

Về phía mình, Nga muốn khẳng định này được cụ thể hóa bằng các ràng buộc pháp lý thông qua các văn bản trên giấy chứ không chỉ là “những tuyên bố xuông” bất chấp việc NATO kêu gọi Moscow tin họ. “Trong thực tế, việc dàn dựng khu vực trận địa phòng thủ tên lửa thứ ba đồng nghĩa với sự xuất hiện của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu có khả năng thay đổi cán cân lực lượng trên thế giới”, Đài Tiếng nói nước Nga nhận định.

Ở khía cạnh liên quan, trong bài viết trên Wall Street Journal, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổng Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Philip Bridlav bày tỏ hy vọng rằng, tại Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 9 tới, lãnh đạo các nước thành viên sẽ thông qua sự hiện diện lâu dài của Khối ở Đông Âu.

Hãng Thông tấn Nga RIA Novosti tiết lộ, các nhà lãnh đạo NATO đã lưu ý rằng, Hội nghị Thượng đỉnh ở xứ Wales dự kiến sẽ thông qua kế hoạch sẵn sàng hành động, trong đó, theo họ, nên bao gồm 3 thành phần chính: Thứ nhất, các nước đồng minh coi là cần thiết phải đảm bảo các biện pháp dài hạn để bảo vệ các nước thành viên. (Ở đây đề cập đến việc tăng cường tuần tra trên không, đưa tàu vào Biển Đen và Biển Baltic, cũng như tiến hành các cuộc tập trận tích cực hơn ở Đông Âu). Thứ hai, lãnh đạo NATO nhận thấy sự hiện diện của Khối ở Đông Âu là cần thiết. Thứ ba, như ghi nhận của các nhà lãnh đạo trong Khối, kế hoạch cần phải bao gồm các yếu tố tăng cường lực lượng phản ứng của NATO, để họ có thể nhanh chóng triển khai tại các nơi có dấu hiệu đầu tiên trước khi xung đột bắt đầu.

Cũng theo RIA Novosti, cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng không quân 12 nước thành viên NATO sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Séc từ ngày 3 - 15/9. Ngoài các đại diện chủ nhà, trong cuộc diễn tập còn có sự tham dự của các quân nhân Bỉ, Anh, Hungary, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Litva, Latvia, Slovakia, Estonia và Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên Bộ Tổng Tham mưu Cộng hòa Séc Jan Ruzhichkova nói với RIA Novosti, cuộc tập trận sắp tới mang tên Ample Strike 2014, được Chính phủ Cộng hòa Séc phê duyệt thực hiện từ tháng 1 năm nay. Trong số các thiết bị quân sự sẽ được huy động tham gia cuộc diễn tập có máy bay F-16, Jas-39 Gripen, PC-9, Learjet, L-39 Albatros, L-159 ALCA, máy bay vận tải CASA, cũng như các máy bay trực thăng Mi-35, Mi-17 và Mi-171 và AH-64 Apache.

Minh Tuấn (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm