Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mỹ xử cựu giám đốc ngân hàng Thụy Sĩ vì tiếp tay cho trốn thuế

Thứ tư, 15/10/2014 - 13:42

Cựu giám đốc ngân hàng UBS hàng đầu của Thụy Sĩ Raoul Weil ngày 14/10 đã phải ra hầu tòa án liên bang ở Florida (Mỹ) với cáo buộc tiếp tay cho hàng nghìn khách hàng Mỹ trốn thuế.

Cựu Giám đốc UBS Raoul Weil. (Nguồn: nzz.ch)

Weil, 54 tuổi, từng giữ chức Giám đốc bộ phận quản lý tài sản toàn cầu của UBS phục vụ khoảng 20.000 khách hàng nước ngoài. Ông bị các công tố viên Mỹ truy tố về hành vi gian lận giúp các khách hàng ở Mỹ che dấu 20 tỷ USD trong các tài khoảng ở nước ngoài từ năm 2002-2007.

Tại phiên tòa, Mark Daly, luật sư về thuế của Bộ Tư pháp Mỹ, đã gọi trường hợp này là "sự gian lận thuế đơn giản, cổ điển" và hành động của Weil là một sự tham lam không hợp thời.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa của Weil, Aaron Marcu, khẳng định rằng thân chủ của ông đã không làm điều gì sai trái. Phát biểu với hãng tin AFP trước đó, vị luật sư bào chữa này cho rằng một số người ở UBS đã "làm những việc xấu và giúp khách hàng của mình giấu tài sản."

Theo Thẩm phán Liên bang James Cohn, phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 4 tuần và dự kiến một số cựu nhân viên ngân hàng sẽ được triệu tập làm chứng, trong đó có 2-3 người sẽ làm chứng từ London (Anh) qua truyền hình vì họ sợ sẽ bị bắt khi đặt chân lên đất Mỹ. Nếu bị buộc tội, Weil có thể bị tuyên phạt 5 năm tù.

Năm 2008, trong chiến dịch đấu tranh chống nạn trốn thuế của Mỹ, Weil đã bị buộc tội thông đồng giúp trốn thuế ở nước ngoài, đặc biệt là ở Thụy Sĩ. Tháng 1/2009, ông này bị Mỹ phát lệnh truy nã quốc tế sau khi không xuất hiện tại tòa án ở bang Florida. Weil đã bị bắt giữ vào tháng 10/2013 ở Bologna, miền Bắc Italy, sau đó bị dẫn độ về Mỹ ngày 12/12/2013.

UBS từ lâu đã lọt vào "tầm ngắm" của nhiều nước vì bị nghi ngờ tiếp tay các nhà tài phiệt giấu tiền để trốn thuế do ngân hàng này nổi tiếng về tính "bảo mật" và "riêng tư."

Năm 2009, UBS cũng đã bị nhà chức trách Mỹ "sờ gáy." Để tránh bị truy tố hình sự, UBS đã đồng ý nộp phạt 780 triệu USD tiền phạt và giao nộp dữ liệu của 4.700 tài khoản khách hàng cho Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS).

Hồi tháng 6/2013, Pháp cũng đã mở cuộc điều tra đối với 3 giám đốc điều hành chi nhánh của ngân hàng UBS tại nước này vì nghi ngờ có dính líu đến các thương vụ phi pháp, cất giấu hàng trăm triệu euro cho giới nhà giàu tại Pháp để trốn thuế hàng chục năm qua.

(Vietnam+)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm