Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 27/11/2017 - 16:04
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được hơn 200.000 yêu cầu kiểm tra lý lịch người mua súng từ các đại lý trên khắp nước Mỹ dịp Black Friday (Thứ Sáu đen), mức kỷ lục trong một ngày về yêu cầu trên ở nước này kể từ năm 1998.
Có 203.086 yêu cầu kiểm tra lý lịch người mua súng được gửi tới FBI trong ngày Black Friday năm nay. Ảnh: Press TV
Có 203.086 yêu cầu được gửi tới FBI, tăng đáng kể so với mức cao nhất trong ngày của năm 2016 (185.713 yêu cầu), năm 2015 (185.345 yêu cầu).
Số lượng súng thực được người dân Mỹ mua hôm thứ Sáu có thể cao hơn khi nhiều lượng súng có thể được mua chỉ trong một lần giao dịch.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã ra lệnh xem xét lại kỹ lưỡng cơ sở dữ liệu của FBI để kiểm tra thông tin của những người muốn mua súng. Việc kiểm tra sẽ tiết lộ liệu cá nhân mua súng có trong Hệ thống kiểm tra lý lịch tội phạm nhanh quốc gia (NICS). Tuy nhiên, các nhà vận động ủng hộ việc sử dụng súng cho rằng hệ thống này không chỉ rõ vụ bắt giữ đã dẫn tới được tha bổng hay bị kết án.
Theo NICS, 5/10 ngày có mức yêu cầu kiểm tra lý lịch người mua súng cao nhất thuộc về các ngày Black Friday của 5 năm qua.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận nảy lửa về sự cần thiết của hệ thống kiểm tra lý lịch hiệu quả hơn sau một số vụ giết người hàng loạt tại Mỹ trong những tháng gần đây.
Đầu tháng 10, một tay súng đã giết chết 59 người và làm bị thương hơn 500 người tại một buổi hòa nhạc ở Las Vegas, bang Nevada. Đầu tháng 11, Devin Patrick Kelley - một cựu quân nhân Mỹ tấn công một nhà thờ ở San Antonio, Texas, làm 26 người thiệt mạng. Không quân Mỹ sau đó thừa nhận đã phạm sai lầm khi chưa nhập thông tin phạm tội trước đó của Devin Patrick Kelley vào NICS.
Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Health Affairs, hơn 100.000 người Mỹ bị bắn mỗi năm từ năm 2006 đến 2014, trong các vụ tấn công, tai nạn do súng hoặc tự sát.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Thái Hải
Vũ Linh - Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
B.S
Minh Nguyệt