Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 09/06/2017 - 13:32
(Thanh tra)- Roberto Borge, cựu Thống đốc bang Quintana Roo (miền Nam Mexico), vừa bị cảnh sát Mexico phối hợp với cảnh sát Panama bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Panama, khi đang định lên chuyến bay sang Pháp để trốn chạy sự truy nã quốc tế của cơ quan chức năng Mexico.
Roberto Borge, cựu Thống đốc bang Quintana Roo (giữa) bị bắt giữ tại Panama khi đang định trốn chạy sang Pháp. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Mexico cho biết, Roberto Borge bị cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ, bảo kê cho các băng nhóm tội phạm và rửa tiền. Sau thất bại trong cuộc bầu cử địa phương hồi đầu năm nay, Roberto Borge đã nhanh chóng "lặn" mất tăm khỏi Mexico trước khi bị cơ quan chức năng mở cuộc điều tra về những hành vi sai phạm. Biết Roberto Borge đã trốn chạy, cơ quan chức năng Mexico đã phát lệnh truy nã quốc tế và nhờ cảnh sát nhiều quốc gia lân cận hỗ trợ điều tra.
Kết quả, ngày 5/6, Roberto Borge đã bị phát hiện, bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Panama khi đang tìm cách bay sang Pháp lẩn trốn.
Ngay sau đó, cảnh sát Mexico và Panama đã phối hợp dẫn độ Roberto Borge về Mexico để chịu sự xử lý theo quy định của luật pháp Mexico.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương