Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 25/07/2017 - 00:04
(Thanh tra)- Hãng tin Bernama của Malaysia đưa tin, sau khi Hướng dẫn về việc sử dụng vũ khí khi thực thi nhiệm vụ 2017 của nước này được công bố ngày 21/7, nhân viên Ủy ban chống tham nhũng Malaysia và Cục Hải quan Hoàng gia Malaysia có thể sử dụng vũ khí khi thực thi nhiệm vụ.
Phóng viên tại Kuala Lumpur dẫn nguồn tin trên cho biết theo quy định, nhân viên công quyền Malaysia được phép sử dụng vũ khí khi họ cảm thấy tính mạng bị đe dọa, và hướng dẫn nói trên phù hợp với luật pháp Malaysia.
Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali nêu rõ, Hướng dẫn về việc sử dụng vũ khí nói trên có hiệu lực ngay lập tức và là sự bổ sung cho các quy định về sử dụng vũ khí đối với các cơ quan thực thi pháp luật của Malaysia. Điều khoản bổ sung này xuất phát từ vụ việc nhân viên hải quan Anisah Ali bị thiệt mạng sau khi xe của nhân viên này bị những kẻ bảo kê quốc lộ tấn công hồi tháng 10/2016 tại khu vực làng Banggol Chicha, Pasir Mas, bang Kelantan.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hòa Bình
Trần Quý
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trọng Tài
Thanh Lương
Thu Huyền
Thanh Lương
Hương Giang
Bùi Bình
H.T
Văn Thanh