Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 17/08/2016 - 14:07
(Thanh tra)- Các biện pháp đóng băng tài khoản, tịch biên tài sản có liên quan tới hành vi tham nhũng và lạm dụng quyền lực sẽ được Malaysia thực thi mạnh mẽ hơn nữa để chống tham nhũng.
Tân Chủ tịch MACC Dzulkifli Ahmad. Ảnh: Bernama
Trong buổi trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Quốc gia Bernama mới đây, tân Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) Datuk Dzulkifli Ahmad cho biết, các hành động nêu trên sẽ được chú trọng thực hiện, dựa trên các quy định của Luật Chống tham nhũng Malaysia 2009, Luật Chống rửa tiền (AMLA), Luật Chống khủng bố tài chính và thu nhập bất hợp pháp 2001.
“Theo quan điểm của tôi, yếu tố chính thúc đẩy tham nhũng gia tăng là lòng tham của một trong số những người được trao quyền lực ở cương vị không kể thấp, cao mà họ đang nắm giữ. Động lực của họ để thực hiện hành vi tham nhũng, không gì khác ngoài tài sản, tiền bạc. Bởi vậy, MACC sẽ đảm bảo bất cứ thứ gì có được từ tham nhũng và lạm dụng quyền lực sẽ bị đóng băng, tịch thu về cho Chính phủ; đồng thời, những kẻ tham nhũng phải đối mặt với tòa án", ông Datuk Dzulkifli Ahmad khẳng định.
Cũng theo tân Chủ tịch MACC, để các biện pháp được thực thi, việc đóng băng các tài sản sẽ được thực hiện ngay cả khi đối tượng chỉ là nghi phạm và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.
Theo Luật Chống tham nhũng Malaysia, tài sản của một nghi phạm có thể đóng băng tới 90 ngày và nếu có lý do hợp lý, có thể kéo dài thời gian thêm 9 tháng nữa. Trong khi, Luật Chống rửa tiền cho phép đóng băng tài sản có được từ tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong thời gian tới 18 tháng.
Ông Dzulkifli nhấn mạnh, tài sản bị đóng băng không chỉ giới hạn trong sở hữu của người bị tình nghi tham nhũng mà còn cả tài sản được chuyển giao cho các thành viên trong gia đình bị cáo, nếu nó được cho là được mua lại bằng thu nhập từ tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Đồng thời, những người đứng tên nhằm che giấu các tài sản có được thông qua tham nhũng và lạm dụng quyền lực của người bị tình nghi tham nhũng cũng sẽ không nằm ngoài kế hoạch hành động của MACC. Bởi, án tù là chưa đủ nếu như bị cáo đã kiếm chác được hàng nghìn, thậm chí hàng triệu ringgit và vẫn có thể sở hữu các tài sản sau khi chấp hành án phạt tù. "Sau khi ra khỏi nhà tù, các cựu tù nhân đó có thể sống cuộc sống của một lãnh chúa với sự giàu có bất chính của mình", ông Dzulkifli nói.
Bên cạnh đó, những người đưa hối lộ cũng bị áp dụng các biện pháp phạt nặng, để ngăn chặn tham nhũng từ cả 2 phía.
Bằng quyết tâm mạnh mẽ, tân Chủ tịch Dzulkifli cho biết, MACC sẽ chủ động hơn và không chỉ ngồi chờ đợi báo cáo về các trường hợp tham nhũng. "Chúng tôi đã nắm được thông tin về nhiều cán bộ công chức trong các cơ quan thuộc chính phủ tiêu xài quá mức so với phạm vi tài sản mà họ có được và vấn đề hiện nay chỉ là thời gian để hành động", ông Dzulkifli nhấn mạnh.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Bùi Bình
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Minh Nghĩa
Nhóm PV
Lê Hữu Chính
B.S
Cảnh Nhật
T.Thanh
Đăng Tân
Đan Quế
Hương Giang