Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 03/11/2017 - 06:32
(Thanh tra)- Nữ luật sư Nga Natalia Veselnitskaya, người mà con trai ông Donald Trump từng trông đợi có thể giúp ông Trump giành lợi thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, muốn được phép tạm nhập cư vào Mỹ nhằm bảo vệ thân chủ khỏi cáo buộc rửa tiền.
Nữ luật sư Nga Natalia Veselnitskaya trong buổi phỏng vấn tại Moscow, Nga. Ảnh: Reuters
Veselnitskaya đại diện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Prevezon Holdings (Nga) chấp nhận trả khoảng 6 triệu USD cho Chính phủ Mỹ để dàn xếp vụ kiện về gian lận thuế (trị giá 230 triệu USD) liên quan đến Quỹ đầu tư Hermitage Capital, được phanh phui bởi Sergei Magnitsky (kiểm toán viên của Hermitage Capital) đã tử vong tại một nhà tù ở Nga.
Ngày 23/10, tại tòa án liên bang Manhatta, các công tố viên cho rằng Prevezon cần thanh toán đúng thời hạn yêu cầu (31/10) và sẽ công bố các văn bản quy định về vấn đề này. Tuy nhiên các luật sư biện hộ cho Prevezon phản đối do khoảng một nửa số tiền thanh toán đã bị Mỹ phong tỏa.
Trong lá thư Prevezon trình lên tòa án, ông Wiliam Browder (Giám đốc điều hành Hermitage Capital) có viết giải thích: dù Hà Lan tiếp nhận khoản tiền này vào ngày 10/10 nhưng đã đóng băng khoản tiền ngay sau đó do Chính phủ Mỹ yêu cầu. Prevezon kiến nghị tòa án cho phép luật sư và giám đốc Prevezon tạm nhập cư vào Mỹ được quyền tham dự các phiên điều trần sắp tới.
Veselnitskaya đã có cuộc gặp riêng tư đầu tiên với con trai ông Donald Trump tại tháp Trump ở New York khi làm đại diện cho Prevezon trong cáo buộc rửa tiền trên, chỉ hai tuần sau khi ông Donald Trump giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Cuộc gặp này từng được cho là đích thân ông Donald Trump chỉ đạo tuyên bố, trong đó con trai ông Donald Trump khẳng định chỉ gặp gỡ để thảo luận với nữ luật sư Nga Natalia Veselnitskaya về chương trình nhận con nuôi người Nga.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Thu Huyền
Nhóm PV A lô Thanh tra
Nam Dũng
Trần Lê
Phương Anh
TK
Nam Dũng
Nguyễn Điểm
TC
Thành Công
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật