Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lộ mặt quan tham TQ ‘khác người’, nhận cả hối lộ tình

Thứ hai, 25/12/2017 - 09:09

Tòa án Chu Hải hôm 22/12 đã tuyên xử Ngô Sa, nguyên Bí thư Ủy ban Chính pháp Quảng Châu, 10 năm tù vì nhận hối lộ 11,57 triệu NDT (40,5 tỷ VND).

Ngô Sa

Điều khác người của viên quan tham này là ngoài nhận hối lộ tiền, ông ta còn nhận hối lộ cả tình. Chu Húc Thanh – một cán bộ dưới quyền đã đem dâng người tình cho Ngô Sa để được thăng tiến.

Ngô Sa sinh năm 1955, quê ở Hồ Bắc. Ngô Sa đã chuyển tới Quảng Châu công tác, lần lượt lên đến chức Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Công an thành phố Quảng Châu, từ 2/2012 chuyển sang làm Ủy viên thường vụ, Bí thư Chính pháp thành ủy. Ngày 6/11/2015, Ngô Sa bị điều tra.

Ngày 26/2/2016, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Quảng Đông thông báo, điều tra cho thấy, trong thời gian giữ chức, Ngô Sa cùng vợ, con gái nhận tiền, quà biếu, nhận lời mời ăn nhậu, chơi bời ảnh hưởng đến công việc, có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, đổi quyền, tiền lấy sắc, có dấu hiệu nhận hối lộ…

Hội nghị thường vụ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Quảng Đông đã quyết định khai trừ đảng tịch, hủy bỏ chế độ đãi ngộ hưu trí, tịch thu mọi thu nhập phi pháp và chuyển vấn đề cùng manh mối phạm tội của Ngô Sa sang bên viện kiểm sát xử lý theo pháp luật.

Ngô Sa công tác trong hệ thống công an Quảng Châu suốt 28 năm. Khi lên làm Cục trưởng Công an Quảng Châu, ông ta thành lập chi đội cảnh sát thường phục 1000 người. Để được Sa tin tưởng, bổ nhiệm, Chu Húc Thanh đã mang một cô người tình xinh đẹp dâng cho ông ta.

Sau khi Ngô Sa bị ngã ngựa, Chu Húc Thanh và cô “người tình dùng chung” cũng bị triệu tập để hỗ trợ công tác điều tra.

Theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, trong thời gian từ 2003 đến 2014, Ngô Sa đã 2 lần cùng một số đệ tử sử dụng máy bay riêng của một ông chủ Hong Kong đi du ngoạn Maldives và châu Âu, 4 lần nhận tổng cộng 1,6 triệu NDT của một chủ công ty chi cho các chuyến du hí.

Theo Ngô Tuyết/VietNamNet

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm