Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/07/2017 - 14:05
(Thanh tra)- Chỉ vài ngày trước khi diễn ra Giải Vô địch Bơi lội Thế giới được tổ chức tại TP Budapest (Hungari, từ ngày 23 - 30/7/2017), Liên đoàn Bơi lội Thế giới (FINA) lại bị nhật báo The Times (của Anh) và trang điện tử của tạp chí Der Spiegel (của Đức) "tố" hàng loạt bê bối tài chính.
Phó Chủ tịch FINA Husain Al Musallam. Ảnh: AFP
Theo bài báo đăng tải trên The Times và Der Spiegel, FINA, mà trực tiếp là Phó Chủ tịch người Koweit Husain al-Musallam, bị cáo buộc đã thỏa thuận với 1 nhà thầu về tiền "hoa hồng" trị giá 10% hợp đồng mà nhà thầu này được ký kết. Theo đó, nếu FINA ký kết hợp đồng với nhà thầu này (tổng giá trị các hợp đồng ước tính từ 40-50 triệu USD), thì nhà thầu này sẽ phải "lại quả" cho cá nhân ông Husain al-Musallam ít nhất 10% tổng giá trị các hợp đồng.
Hiện, Phó Chủ tịch FINA chưa đưa ra lời bình luận nào về cáo buộc này, nhưng The Times và Der Spiegel đều cho biết, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã yêu cầu Ủy ban Đạo đức và Liêm chính của IOC vào cuộc điều tra về cáo buộc sai phạm đối với Phó Chủ tịch FINA Husain al-Musallam.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Tân - Hữu Chính
Cảnh Nhật
Huy Trang
Hòa Bình
Trần Quý
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trọng Tài
Thanh Lương
Thu Huyền
Thanh Lương
Hương Giang