Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/04/2017 - 10:06
Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc đã mở một cuộc điều tra đối với cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn của Tổng thống Donald Trump để xem ông này có nhận tiền từ các thực thể nước ngoài mà không được phê chuẩn hay không, theo một bức thư được phe Dân chủ tại Hạ viện công bố ngày 27/4.
Ông Michael Flynn (Ảnh: AP)
Reuters đưa tin, cuộc điều tra mới cho thấy những vấn đề pháp lý mà ông Flynn phải đối mặt vì nhận hàng trăm nghìn USD từ mạng lưới truyền hình RT của Nga và một công ty của một doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng (DIA) về hưu với quân hàm trung tướng hồi năm 2014.
Các nghị sĩ cấp cao hồi tuần này cho biết ông Flynn nhiều khả năng đã vi phạm luật khi không xin phép và nhận được sự cho phép nhằm nhận số tiền 45.000 USD để phát biểu tại một bữa tiệc của RT vào năm 2015, mà trong đó ông ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nếu được chứng minh, một sai sót như vậy có thể đã vi phạm các quy định bắt nguồn từ hiến pháp Mỹ, vốn cấm các sĩ quan quân đội đương chức và về hưu nhận thù lao từ các thực thể nước ngoài, lá thư của phe Dân chủ tại Hạ viện cho hay.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer hôm qua cho biết với báo giới rằng cuộc điều tra của tổng thanh tra Lầu Năm Góc là “hợp lý”.
“Nếu họ nghĩ có điều gì đó sai trái, tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng Mỹ nên xem xét điều đó”, ông Spicer cho hay.
Ngoài vụ việc trên, ông Flynn còn bị quốc hội Mỹ điều tra về cáo buộc về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái mà các cơ quan tình báo nói là nhằm tạo lợi thế cho ông Trump trước đối thủ phe Dân chủ Hillary Clinton. Nga đã bác bỏ các cáo buộc.
Ông Flynn đã từ chức khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia hôm 14/2, chỉ 3 tuần sau khi ông được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào cương vị này trong chính quyền mới.
Theo An Bình (Dân Trí)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thái Hải
Bảo Anh
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương