Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 11/04/2017 - 18:35
Nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ sau vụ tấn công bằng xe tải ở thủ đô Stockholm không bác bỏ cáo buộc do nhà chức trách đưa ra.
Kẻ đâm xe ở Thụy Điển thừa nhận tấn công khủng bố. Ảnh: Express
Xuất hiện trước phiên tòa, Rakhmat Akilov, đến từ Uzbekistan, đã thừa nhận hành động khủng bố của mình, Reuters hôm nay dẫn lời luật sư của người này cho biết.
"Anh ta thừa nhận thực hiện tấn công khủng bố, vì thế sẽ bị giam giữ", Johan Eriksson, luật sư của nghi phạm nói.
Akilov, 39 tuổi, bị bắt do cảnh sát tin rằng tên này lái chiếc xe tải đâm vào đám đông hôm 7/4 khiến 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Trước đó, nhà chức trách Thụy Điển nghi ngờ ở mức cao nhất rằng Akilov là kẻ khủng bố. Akilov thể hiện sự ủng hộ với các tổ chức cực đoan, trong đó có Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhưng chưa bị coi là sẽ gây đe dọa. Anh ta cũng bị cảnh sát truy nã do không thực hiện lệnh trục xuất.
Akilov còn yêu cầu được đổi luật sư, mong được người theo Hồi giáo dòng Sunni bào chữa, nhưng tòa án đã bác bỏ đề xuất.
Theo Khánh Lynh/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu