Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 08/07/2016 - 14:03
(Thanh tra)- Theo Reuters, cảnh sát Italia vừa bắt giữ 11 người vì cáo buộc phạm tội trong tổ chức các sự kiện công cộng, trong đó có Hội chợ Triển lãm toàn cầu Milan Expo 2015 - sự kiện đã được tăng cường chống tham nhũng trước khi diễn ra 1 năm, nhưng vẫn không tránh khỏi bàn tay của mafia.
Công tố viên Ilda Boccassini (trái ảnh) tại cuộc họp báo hôm 6/7 về việc bắt giữ 11 người trong vụ hối lộ liên quan đến Milan Expo 2015. Ảnh: AP
Theo cảnh sát Italia, 7 người đã phải ngồi nhà giam và 4 người khác bị quản thúc tại nhà vì nghi ngờ rửa tiền, gian lận thuế và âm mưu hỗ trợ một nhóm mafia.
Cuộc điều tra trước đó được mở nhằm vào một số quan chức đứng đầu trong tổ chức sự kiện Milan Expo.
Công tố viên Milan Ilda Bocassini cho biết, một băng nhóm đã bị bắt giữ hôm 6/7 vì phát hành biên lai giả cho những công việc không có thực nhằm trốn thuế và rửa tiền, một phần được thông qua các tài khoản ở nước ngoài.
Nghi phạm là ông chủ thực tế của một vài công ty được sắp xếp tại triển lãm Milan, trong đó có một người làm việc tại trang web của Milan Expo. Băng nhóm này thu "quỹ đen" không qua khai báo và cảnh sát đã bắt được một nghi phạm là luật sư của gia đình Pietraperzia khi đang cố gắng chuyển 775.460 USD tới Sicily.
Khoảng 5 triệu euro tổng trị giá các tài sản và 2 bất động sản tại Sicily và vùng Lombardy quanh Milan đã bị thu giữ trong cuộc điều tra.
Vụ bắt giữ hôm 6/7 là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng ở cấp cao tại Italia.
Đầu tuần này, cảnh sát cũng đã bắt giữ 24 người tại Rome trong cuộc điều tra về gian lận thuế và tội phạm tài chính, liên quan tới một nghị sỹ trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Matteo Renzi.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang
Minh Nghĩa
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nhóm PV