Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Indonesia: Đường 9 đoạn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý

Thứ hai, 23/03/2015 - 14:08

Cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Indonesia, ông Rizal Sukma ngày 23/3 cho rằng Jakarta không tin các đường biên giới trên biển mà Trung Quốc tuyên bố trên biển Hoa Nam (Biển Đông) có bất cứ cơ sở nào trong luật pháp quốc tế.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo có bài phát biểu về Biển Đông khi đang thăm Nhật Bản. Nguồn: Thejakartaglobe.com

Ông Sukma khẳng định: "Năm 2009, Indonesia đã gửi lập trường chính thức của nước này về vấn đề trên lên Ủy ban về phân định ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc (LHQ), đồng thời cho rằng đường 9 đoạn (còn gọi là đường lưỡi bò) không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Vì vậy, lập trường này tới nay vẫn không thay đổi." 

Bên cạnh đó, ông Sukma còn nhấn mạnh rằng với tư cách là quốc gia không tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, Indonesia vẫn sẵn lòng làm "trung gian công bằng nhất" trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa các nước láng giềng của Jakarta và Bắc Kinh.

Trước đó hôm 22/3, báo Yomiuri của Nhật Bản cũng đã dẫn những bình luận của Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn khu vực Biển Đông “không có cơ sở pháp lý trong luật pháp quốc tế.” 

Phát biểu trước chuyến thăm Nhật Bản và Trung Quốc trong tuần này, ông nói: "Chúng ta cần hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ổn định chính trị và an ninh đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta. 

Vì vậy, chúng tôi ủng hộ Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) cũng như đối thoại giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)".

Theo Vietnam+

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm