Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 15/07/2016 - 14:05
(Thanh tra)- Bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp Nikos Paraskevopoulos đang đốc thúc việc bắt đầu mở phiên xét xử vụ án hối lộ của Tập đoàn Siemens AG (Đức), Văn phòng Thủ tướng Alexis Tsipras cho biết.
Ảnh: Reuters
Tháng 3/2015, các nhà chức trách Hy Lạp đã đệ trình một vụ kiện cho rằng các quan chức Hy Lạp đã bị Siemens mua chuộc bởi các khoản hối lộ. Tuy nhiên, tòa án đã hoãn phiên điều trần vụ việc này kể từ đó đến nay.
Bộ trưởng Nikos Paraskevopoulos ngày 14/7 đã được giao giải quyết vụ việc này. Ông đã làm việc với tòa án và đôn đốc công tố viên Xenia Demetriou bắt đầu phiên xét xử ngay lập tức theo Luật Hình sự nước này.
64 người sẽ phải đứng trước tòa, trong đó có các quan chức điều hành của Siemens và Công ty Viễn thông OTE của Hy Lạp.
Từ năm 1992 - 2006, các quan chức Hy Lạp bị cáo buộc đã nhận khoảng 70 triệu euro (77 triệu USD theo tỷ giá hiện tại) để bảo đảm cho việc bán các thiết bị kỹ thuật số cho OTE. Phía Hy Lạp báo cáo đã bị thất thoát lên tới 90 triệu euro (99 triệu USD) vì bê bối hối lộ này.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Phương Hiếu
Bùi Bình
Minh Nguyệt
Công Thắng
Theo TTXVN
Thanh Lương
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà