Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hành động của Trung Quốc là sự “lố bịch”

Thứ bảy, 14/06/2014 - 17:39

(Thanh tra) - Hôm qua (13/6), Phó Tổng Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dị Tiên Lương đã vu cáo tàu Việt Nam nhiều lần đâm các tàu Trung Quốc tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương-981, đồng thời, chối bỏ việc điều lực lượng quân sự đến khu vực này. Ngay lập tức, Washington đã gọi những tuyên bố vu cáo trên là “hoàn toàn lố bịch”.

Tàu Việt Nam bị hư hại nặng nề do tàu Trung Quốc tấn công

Trước những bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc liên tiếp có những hoạt động gây hấn, đâm tàu thuyền của ngư dân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, ông Dị Tiên Lương đã “phủi sạch” hoàn toàn.

Ông Dị Tiên Lương cho rằng, chính tàu Việt Nam đã đâm tàu Trung Quốc 1.547 lần, tính từ đầu tháng 5 đến nay. "Tôi có thể cho bạn biết rất rõ rằng, từ 2/5 đến ngày hôm nay, bao gồm cả đến khi hoạt động giàn khoan được hoàn tất, chúng tôi (Trung Quốc) chưa bao giờ, không phải và không bao giờ gửi lực lượng quân sự, đơn giản là chúng tôi đang hoạt động thương mại dân sự bình thường” - đây là lời khẳng định “nực cười” của ông Dị Tiên Lương trong buổi họp báo hôm qua (13/6), kèm theo sự bao biện yếu ớt: "Tôi chỉ có thể nói rằng đây là một tuyến đường biển và đôi khi có các tàu quân sự của Trung Quốc trở về từ phía Nam đi ngang qua, nhưng các tàu này ở xa nơi đặt giàn khoan dầu".

Ngoài ra, ông này còn đổ lỗi, vu cáo Việt Nam đang cố tình đẩy Trung Quốc vào một vụ kiện quốc tế (ám chỉ đến việc Việt Nam đang đẩy mạnh thủ tục đưa vụ tranh chấp ra Tòa án Liên hợp quốc tại The Hague).

Phản ứng trước tuyên bố “đổi trắng thay đen" trên, Washington đã bác bỏ tuyên bố này và gọi đây là một “sự lố bịch”, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đã sử dụng lực lượng không quân và hải quân để “đe dọa an toàn đến các nước khác”.

Quan chức Mỹ khẳng định rằng tuyên bố trên chỉ là “nỗ lực yếu ớt nhằm che đậy những gì thực tế Trung Quốc đang thực hiện”, đồng thời cũng lên tiếng xác nhận “Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ và liên tục gần giàn khoan kể từ khi hạ đặt nó ngày 2/5, trong đó có các máy bay và trực thăng bay trên và quanh giàn khoan. Hiện cũng có nhiều tàu quân sự lởn vởn gần giàn khoan. Những gì Việt Nam tố cáo Trung Quốc hoàn toàn là sự thật".

Minh Việt (Theo Reuters)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm