Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 30/04/2017 - 15:00
Ngày 29/4, hàng nghìn người tham gia biểu tình trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, nhằm lên tiếng về nhiều vấn đề tại nước này, trong đó có việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - bên phải. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Gwanghwamun tại thủ đô Seoul, mang theo nến và các biểu ngữ phản đối việc triển khai THAAD của Mỹ.
Nhiều người dân đã kêu gọi Tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc cân nhắc việc triển khai THAAD, cũng như yêu cầu chính quyền cải thiện môi trường làm việc và hệ thống giáo dục.
Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tới, với 15 ứng cử viên tham gia tranh cử.
Theo các kết quả thăm dò, ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ hiện đang dẫn đầu, theo sát là ông Ahn Cheol-soo, ứng cử viên của một đảng đối lập khác là đảng Nhân dân.
Hàn Quốc phải tiến hành bầu cử sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội và bắt giữ liên quan đến vụ bê bối tham nhũng.
Viện Công tố Hàn Quốc đã quyết định truy tố bà với nhiều tội danh, trong đó có tội lạm quyền, nhận hối lộ và tiết lộ các bí mật quốc gia.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu
Văn Thanh - Tiến Anh
Chu Tuấn
Đông Hà