Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 03/01/2018 - 13:08
(Thanh tra) - 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai miền Triều Tiên, CHDCND Triều Tiên kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức Thế vận hội.
Ngày 2/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đề xuất thực hiện hội đàm cấp cao với Bắc Triều Tiên vào ngày 9/1 tới đây tại làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) để thảo luận về khả năng tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 của phái đoàn Bắc Triều Tiên nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều.
Bài phát biểu ngày đầu năm mới vào hôm thứ hai, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un khiến nhiều người ngạc nhiên khi nói rằng ông “sẵn sàng đối thoại” với các nước láng giềng và cho biết đang xem xét đưa một đội thể thao đến Pyeongchang ở Hàn Quốc tham dự Thế vận hội vào tháng 2/2018.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đề nghị hai miền Triều Tiên nên "khẩn trương gặp gỡ" và thảo luận về vấn đề này.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá lời đề nghị này là “cơ hội đột phá” để cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Tại phiên họp nội các hôm thứ ba ông cho biết, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ có phần thảo luận về các đoàn thể thao.
Ông cho rằng “sự cải thiện quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc không thể tách rời với việc giải quyết chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên” và đề nghị Bộ Ngoại giao nên phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và cộng đồng quốc tế về vấn đề này.
Tổng thống Moon mong muốn các bộ trưởng của ông có những hành động thiết thực để đảm bảo phái đoàn của Bắc Triều Tiên tham dự.
Mặc dù Bắc Triều Tiên đã bỏ lỡ thời hạn để xác nhận sự tham gia của mình ở Thế vận hội, nhưng những vận động viện vẫn có thể tham gia thông qua lời mời của Ủy ban Olympic Quốc tế. Nếu Triều Tiên tham dự, có thể chỉ có hai vận động viên đủ tiêu chuẩn cho Thế vận hội là vận động viên trượt tuyết Ryom Tae-Ok và Kim Ju-Sik.
Hôm thứ ba, các phương tiện truyền thông nhà Nước KCNA của Bắc Triều Tiên cho biết rằng sẽ Triều Tiên sẽ quyết tâm đạt được chiến thắng trong Thế vận hội.
Chủ tịch Pyeongchang Games, Lee Hee-beom, trước đó đã nói với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc rằng ông rất vui khi được nghe về khả năng sẽ tham gia của Bắc Triều Tiên và coi đây “giống như món quà năm mới”
Trước đó, hai quốc gia đã có cuộc đàm phán cấp cao cuối cùng diễn ra vào tháng 12/2015 tại khu công nghiệp liên doanh Kaesong, nhưng chương trình nghị sự của cuộc họp không được công khai và hai bên đã không có bất kỳ thỏa thuận nào.
Bắc Triều Tiên đã từng tham gia Thế Vận hội nhưng không phải ở Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên đã tẩy chay Thế vận hội Olympic 1988 ở Seoul.
Phạm Ngọc Thông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thái Hải
Vũ Linh - Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
B.S
Minh Nguyệt
Quang Dân