Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Glencore đồng ý trả Congo 180 triệu USD vì hành vi hối lộ

Đức Anh

Thứ ba, 06/12/2022 - 18:24

(Thanh tra) - Glencore - một trong những nhà giao dịch hàng hóa, khai thác mỏ lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, đã đạt được thỏa thuận với Cộng hòa Dân chủ Congo về việc nộp phạt 180 triệu USD để giải quyết bê bối hối lộ kéo dài từ năm 2007 đến 2018.

Ảnh: AFP 2022 / FABRICE COFFRINI

Thỏa thuận diễn ra vài tháng sau khi Glencore tuyên bố chấp nhận khoản tiền phạt 1,5 tỷ USD về các cáo buộc hối lộ, thao túng thị trường, trong đó có 1,1 tỷ USD tiền phạt ở Mỹ, 40 triệu USD trong vụ ở Brazil và số còn lại là án phạt ở Anh.

Hồi tháng 5, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Glencore đã chi hơn 100 triệu USD cho các bên trung gian trong hơn 10 năm, “một phần đáng kể trong số tiền này được sử dụng để hối lộ các quan chức" ở Nigeria, Cameroon, Bờ biển Ngà, Guinea Xích đạo, Brazil, Venezuela và Congo.

Tại Congo, Glencore thừa nhận, đã chi 27,5 triệu USD cho các bên thứ ba với mục đích dùng một phần để hối lộ các quan chức Congo nhằm đảm bảo những lợi ích kinh doanh không chính đáng, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong một tuyên bố ngày 5/12, Chủ tịch Glencore Kalidas Madhavpeddi cho biết: “Glencore là nhà đầu tư lâu năm vào Congo và rất vui vì đã đạt được Thỏa thuận này để giải quyết hậu quả do hành vi trước đây của mình. Công ty mong muốn tiếp tục hợp tác với chính quyền Congo và các bên liên quan khác để tạo điều kiện quản trị tốt và thực hành kinh doanh có đạo đức trong nước”.

Tháng trước, một tòa án của Anh đã yêu cầu Glencore nộp phạt hơn 280 triệu bảng Anh (341 triệu USD) vì đã sử dụng tiền hối lộ để tăng lợi nhuận từ dầu mỏ ở 5 quốc gia châu Phi.

Glencore đã nhận tội hồi tháng 6 sau cuộc điều tra của Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng (SFO) của Anh khởi xướng vào năm 2019 cho thấy, công ty này đã đưa hối lộ tổng trị giá 29 triệu USD để có quyền tiếp cận dầu mỏ ở Cameroon, Guinea Xích đạo, Bờ Biển Ngà, Nigeria và Nam Sudan.

Tại Tòa án Southwark Crown (London, Anh) hôm 2/11, công tố viên cho biết, các nhân viên của Glencore Energy UK và những người trung gian đã sử dụng máy bay phản lực tư nhân để chuyển tiền mặt hối lộ cho các quan chức ở châu Phi.

Các bê bối tham nhũng tại Glencore nói chung và trong những giao dịch ở châu Phi nói riêng là phổ biến.

Hồi tháng 10, SFO cho biết, 11 cựu nhân viên của công ty phải đối mặt với cuộc điều tra về hành vi sai trái.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm