Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 16/01/2018 - 06:25
(Thanh tra)- Mới đây, dư luận Israel kinh ngạc khi nghe Yair Netanyahu (26 tuổi), con trai Thủ tướng Benjamin Netanyahu hết lời ca ngợi bản hợp đồng dàn xếp với Ori Maimon (con trai của Kobi Maimon - cổ đông chính của Công ty Dầu khí Isramco hiện sở hữu quyền khai thác mỏ khí thiên nhiên Tamar).
Trong đoạn ghi âm, Yair nói: “Bố tôi đã rất cố gắng để có thể giành được bản hợp đồng trị giá 20 tỷ USD từ Bộ Tư pháp cho bố anh”. Ngoài ra, trong đoạn băng, Yair lên tiếng chê bai phụ nữ, băn khoăn việc có nên được Chính phủ bảo vệ 24/24, hay việc cạnh tranh quyền kinh doanh mỏ Tamar từ tay Kobi Maimon của Thủ tướng Netanyahu.
Đoạn băng được phát trên kênh truyền hình Israel. Yair đã phải lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn trên, trong khi Thủ tướng Netanyahu cho rằng ông không có quan hệ thân thiết với Kobi Maimon, người mà ông gặp 1 lần duy nhất cách đây 10 năm.
Bản hợp đồng được nhắc đến trong đoạn hội thoại được xây dựng nhằm thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp khí ga thiên nhiên của Israel. Khoảng thời gian mà đoạn băng được ghi trùng khớp với khoảng thời gian mà Thủ tướng Netanyahu tham gia cuộc thảo luận luật pháp xung quanh việc phân quyền khai thác mỏ khí đốt mới gần Địa Trung Hải - mỏ Leviathan. Theo đó, Công ty Noble Energy (có trụ sở tại Texas) và Tập đoàn Delek (tại Israel) có quyền kiểm soát khu vực kèm theo điều kiện bán lại quyền kiểm soát mỏ nhỏ hơn đang sở hữu.
Thủ tướng Netanyahu phủ nhận mọi cáo buộc, tuy nhiên bản thỏa thuận đã có những điều khoản quá ưu đãi cho các công ty liên quan là điều khó chối cãi. Mức giá cao ngất ngưởng mà người tiêu dùng gánh chịu tỷ lệ với khối tài sản của nhà phân phối vốn giàu có nay lại càng giàu có hơn. Theo lý thuyết, tình trạng này có thể được điều chỉnh bằng các chính sách quản lý nguồn dự trữ năng lượng của mỗi nước.
Sau hàng loạt phiên thảo luận căng thẳng, cuối cùng bản thỏa thuận được ký kết với những điều khoản hết sức quan liêu và khó chấp nhận. Phó Thủ tướng đã đề nghị Tòa án Tối cao Israel tạo điều kiện và bảo đảm cho bản hợp đồng được ký kết, bất chấp sự phản đối gay gắt từ nhiều nhà phân tích kinh tế.
Thậm chí, để tạo điều kiện cho bản hợp đồng, Cố vấn Ủy ban Chống độc quyền nước này bị buộc từ chức. Bộ trưởng Kinh tế khi đó, cũng nhận ra những điểm bất thường và cũng xin từ chức. Nhờ vậy là Thủ tướng Netanyahu đã phân phối bản hợp đồng béo bở này theo ý một cách dễ dàng.
Thủ tướng Netanyahu còn bị cáo buộc thỏa thuận với nhật báo Yediot Aharonot để được bảo vệ trước công luận khi có bất kì chuyện gì xảy ra. Đổi lại, Thủ tướng Netanyahu sẽ sử dụng quyền lực của mình để hạn chế các bài báo phản biện của những tờ báo khác.
Không chỉ Thủ tướng Netanyahu và con trai, mà phu nhân của Thủ tướng cũng bị cáo buộc lạm dụng ngân quỹ Nhà nước để chi trả cho các chi phí cá nhân và gia đình.
Cả gia đình Netanyahu hiện đang chịu sự giám sát của lực lượng an ninh.
Phạm Thục Trinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nguyệt
Quang Dân
Lan Anh
Hương Giang
Bảo San
Tuấn Minh
Minh Nghĩa - Vũ Linh
Đăng Tân
Thanh Lương
Hương Giang