Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 04/07/2017 - 08:11
(Thanh tra)- Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert bị kết án tham nhũng năm 2014 và phải ngồi tù từ tháng 2/2016, mức án 27 tháng tù giam. Ngày 2/7, ông Ehud Olmert đã được ra tù sớm hơn sau khi có quyết định mãn hạn tù sớm của một ủy ban đặc biệt.
Cựu Thủ tướng Olmert bị kết án tham nhũng năm 2014. Ảnh: AP
Người phát ngôn nhà tù Assaf Librati cho biết, ông Olmert, 71 tuổi, đã ra khỏi nhà tù và được về nhà sau 16 tháng tù giam. Trong những tháng tới, ông Olmert phải làm các công việc tình nguyện, trình diện cảnh sát 2 lần/tháng và không được trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông hay đi ra khỏi phạm vi đất nước.
Ông Olmert sẽ làm tình nguyện viên tại một ngân hàng thực phẩm và cho một nhóm cung cấp viện trợ y tế cho các hộ gia đình nghèo. Tuy nhiên, Tổng thống Reuven Rivlin là người có thể giảm bớt các yêu cầu hạn chế đối với ông Olmert trong quyết định tạm tha.
Ông Olmert đã bị kết án năm 2014 trong một vụ án lớn. Ông bị buộc tội nhận hối lộ để thúc đẩy một dự án bất động sản ở Jerusalem và cản trở thực thi công lý. Các cáo buộc liên quan đến giai đoạn trước khi ông trở thành Thủ tướng Israel vào năm 2006, khi ông còn là Thị trưởng Jerusalem và Bộ trưởng Thương mại...
Bản án 27 tháng tù giam được thực thi từ tháng 2/2016, trong đó, 18 tháng vì tội nhận hối lộ liên quan đến dự án tại Jerusalem, 8 tháng vì liên quan vụ án tham nhũng và gian lận khác, và 1 tháng vì tội cản trở công lý.
Ông Olmert là nhà cầm quyền lâu năm trong đảng cánh hữu của Israel khi bắt đầu đường lối chính trị hòa giải mạnh mẽ đối với người Palestine cách đây hơn 1 thập niên. Ông đóng vai trò lãnh đạo trong việc rút quân của Israel ra khỏi Dải Gaza vào năm 2005 và trở thành Thủ tướng Israel vào tháng 1/2006 sau khi người tiền nhiệm Ariel Sharon bị đột quỵ nghiêm trọng… Được cộng đồng thế giới hoan nghênh khi tái khởi động nỗ lực hòa bình với Palestine năm 2007, nhưng ông đã buộc phải từ chức năm 2009 vì bê bối tham nhũng bủa vây chính quyền do ông lãnh đạo.
Bộ trưởng Tư pháp Israel Ayelet Shaked hoan nghênh việc ông Olmert được phóng thích. Ông nói với đài phát thanh Army Radio rằng, cựu Thủ tướng xứng đáng được giảm án và "mọi hành vi của ông khi ở trong tù đều rất tốt".
Tuy nhiên, giới truyền thông trong nước cho rằng, kể cả sau khi được ra tù, ông Olmert vẫn sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự. Tháng trước, Cơ quan Công tố Nhà nước Israel đã ra lệnh cho cảnh sát điều tra việc ông Olmert tuồn một chương trong cuốn sách ông viết trong tù ra ngoài. Theo Bộ Tư pháp, hành động này có thể xem là trọng tội do cuốn sách có nội dung "mật".
AP đưa tin, cảnh sát đã khám xét Nhà xuất bản Yediot Aharonot, tịch thu bản thảo của ông Olmert cùng nhiều tài liệu khác.
Ông Olmert là Thủ tướng đầu tiên của Israel phải ngồi tù. Vài giờ sau khi được thả ra, vị cựu Thủ tướng với bề ngoài còn nhiều u sầu được thấy xuất hiện xung quanh một trung tâm mua sắm ở Tel Aviv. Ông được người dân chào đón và chúc điều tốt lành.
Hoài Phương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương
Minh Tân - Hữu Chính
Cảnh Nhật
Huy Trang