Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dự thảo “trừng phạt Nga” sắp được thông qua

Chủ nhật, 23/03/2014 - 11:12

(Thanh tra) - Theo dự kiến, ngày 24/3, các nhà lập pháp Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua dự thảo mở rộng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, bao gồm lệnh đóng băng tài sản và cấm thị thực đối với các quan chức cấp cao Nhà nước và những doanh nghiệp lớn.

Tổng thống Vladimir Putin

Đề nghị chi thêm ngân sách cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vốn là vấn đề gây tranh cãi giữa Tổng thống Obama và Đảng Cộng hòa, không nằm trong dự thảo trên.

"Tham vọng của Tổng thống Vladimir Putin đã được kiểm chứng, chúng ta phải thực hiện thêm các bước gây áp lực cho Nga, do đó tôi hy vọng Nhà Trắng áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Nga", ông Eric Cantor, nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa thuộc bang Virginia tỏ rõ ý kiến.


Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce cho rằng "Mỹ và các nước châu Âu nên hỗ trợ củng cố chủ quyền và độc lập của Ukraine". Ông nhấn mạnh, các nước phương Tây cần ủng hộ Chính phủ non trẻ của Ukraine tại Kiev và hỗ trợ ổn định nền kinh tế của nước này, đồng thời “kìm hãm” sức mạnh của Tổng thống Putin tại Đông Âu.


Dự thảo được đề xuất lần này bao gồm các biện pháp hỗ trợ kinh tế bổ sung cho Ukraine, đặc biệt là kế hoạch của Mỹ trong việc tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên. Kế hoạch này được đưa ra với mục đích giảm sự thống trị của Nga trong thị trường xuất khẩu khí đốt, vốn được coi là mối đe dọa kinh tế lớn đối với Đông Âu. Đây cũng là một trong các yếu tố tiên quyết khiến cho Liên minh châu Âu  vẫn “ngập ngừng” không dám bắt tay với Mỹ, thẳng tay đưa ra lệnh trừng phạt đối với điện Kremlin, khi mà 20% lượng khí đốt sử dụng toàn châu Âu được nhập khẩu từ Nga.


Chính vì vậy, việc khống chế được sức mạnh khí đốt của Nga là điều mấu chốt mà Mỹ cần phải thực hiện nếu muốn chiếm được lợi thế trong cuộc đối đầu giữa hai nước xung quanh vấn đề Ukraina lần này.

Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz cho biết: “Chính quyền Tổng thống Mỹ Obama sẽ xem xét việc phê duyệt xuất khẩu thêm khí đốt tự nhiên”.


Ngoài ra, một gói viện trợ cho Chính phủ Ukraina bao gồm một khoản bảo lãnh vay vốn trị giá 1 tỷ USD và 150 triệu USD hỗ trợ trực tiếp.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm