Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/07/2015 - 06:30
(Thanh tra)- Viện Kiểm sát Liên bang Brazil vừa quyết định mở cuộc điều tra đối với cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, vì cáo buộc hưởng lợi bất hợp pháp từ Tập đoàn Odebrecht (tập đoàn lớn nhất Brazil trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng).
Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: Reuters
Theo thông tin ban đầu từ Viện Kiểm sát Liên bang, cựu Tổng thống Lula da Silva (tại chức từ năm 2003 - 2010) đã lợi dụng tầm ảnh hưởng cũng như uy tín của mình trên trường quốc tế, để trợ giúp cho Tập đoàn Odebrecht giành được nhiều hợp đồng "béo bở" ở nhiều quốc gia châu Mỹ Latinh, từ năm 2011 - 2014.
Cũng nhờ sự "trợ giúp" của cựu Tổng thống nên hầu hết các hợp đồng "béo bở" do Odebrecht ký kết đều được Ngân hàng Phát triển Brazil (BNDES) đứng ra bảo lãnh về mặt tài chính. Đổi lại, theo Viện Kiểm sát Liên bang Brazil, ông Lula da Silva đã được Tập đoàn Odebrecht đài thọ cho rất nhiều chuyến nghỉ dưỡng ở nhiều quốc gia như Venezuela, Cộng hòa Dominica, Cuba, Ghana… - những nơi mà Odebrecht giành được hợp đồng nhờ sự trợ giúp của cựu Tổng thống.
Liên quan đến vấn đề tham nhũng có dính líu tới giới lãnh đạo cấp cao Brazil, trước đó, Cảnh sát Điều tra Liên bang Brazil đã đưa ra lời cáo buộc, đương kim Tổng thống Brazil - bà Dilma Rousseff (người kế nhiệm ông Lula da Silva), cũng có dính líu tới vụ bê bối gian lận thuế xảy ra tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.
Marlon Cajado - thanh tra viên của Cảnh sát Điều tra Liên bang Brazil, khẳng định, có nhiều bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp đã đổ rất nhiều tiền để hối lộ các quan chức cấp cao của Hội đồng Điều hành và Giám sát thuế - một đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính. Đổi lại, Hội đồng này áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về thuế (được Chính phủ ký duyệt thông qua), giúp các doanh nghiệp đã bỏ tiền ra hối lộ chỉ phải đóng rất ít tiền thuế cho những khoản doanh thu "kếch sù". Theo ước tính, số tiền thuế mà các doanh nghiệp này "né" được có thể lên tới gần 6 tỷ USD.
Cũng theo Cảnh sát Điều tra Liên bang Brazil, liên quan đến vụ bê bối tham nhũng, biển thủ "khủng" nhất từ trước đến nay ở Brazil, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Brazil (Petrobras), theo ước tính sơ bộ, trong khoảng thời gian 10 năm, số tiền bị thất thoát, bị biển thủ có thể nhiều hơn con số 4 tỷ USD. Trong đó, nhiều nghị sĩ, quan chức Chính phủ, đảng viên thuộc Liên minh Đảng cầm quyền ở Brazil, bị cáo buộc đã nhận hối lộ rất nhiều tiền từ Petrobras. Tuy nhiên, danh tính cũng như số tiền chính xác nhận hối lộ, hiện vẫn chưa được Cảnh sát Điều tra Liên bang Brazil tiết lộ, vì đảm bảo cho cuộc điều tra tiếp tục được triển khai, để thu thập thêm nhiều bằng chứng phạm tội của nhiều quan chức cấp cao khác.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đăng Tân
Uyên Phương
Chu Tuấn
Hương Trà
Trí Vũ
Hải Hà
T.Vân
Thiên Tâm
Đăng Tân
Quốc Huỳnh
Hoàng Hưng