Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 22/09/2017 - 12:02
(Thanh tra)- Thủ lĩnh "nhúng chàm" của cơ quan chống tham nhũng Colombia vừa cam kết sẽ hợp tác với Văn phòng Tổng Chưởng lý để cung cấp thông tin về các hành vi tham nhũng, sai phạm của ít nhất 4 thẩm phán Tòa án Tối cao nước này.
Cựu Giám đốc Chống tham nhũng Luis Gustavo Moreno, người đã bị bắt giữ hồi tháng 6vì liên quan đến hối lộ, rửa tiền. Ảnh: Colombia Reports
Cựu Giám đốc Chống tham nhũng của Văn phòng Công tố Nhà nước Luis Gustavo Moreno, người đã bị bắt giữ hồi tháng 6 sau khi Cơ quan Bài trừ Ma túy Mỹ (DEA) tiết lộ các bản ghi âm cho thấy những hành vi hối lộ của vị quan chức cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Colombia.
Kể từ đó, 4 thẩm phán Tòa án Tối cao cùng ít nhất 11 chính trị gia và các công tố viên khác bị cáo buộc có liên quan đến kế hoạch tham nhũng.
Bê bối tham nhũng đã làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của toàn bộ hệ thống pháp lý Colombia nói chung và của Tổng Chưởng lý Nestor Humberto Martinez nói riêng. Ông Martinez là người đã chỉ định, lựa chọn Moreno vào vị trí Giám đốc Chống tham nhũng của Văn phòng Công tố Nhà nước.
Theo Văn phòng Tổng Chưởng lý Martine, luật sư của Moreno đã đề nghị hợp tác với Văn phòng trong tiến trình đưa vụ việc ra ánh sáng.
Các công tố viên cho biết, họ sẽ tiếp tục tìm cách dẫn độ Moreno, điều này có thể hạn chế khả năng chạm đáy của vấn nạn tham nhũng hiện đang tràn lan làm giảm lòng tin của người dân vào hệ thống tư pháp.
Để khôi phục lại niềm tin, Chính quyền của Tổng thống Juan Manuel Santos đầu tuần này vừa tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3 để thông qua các biện pháp ngăn chặn tham nhũng trong các tòa án cấp cao của Colombia.
Ông Santos từng khẳng định sẽ bắt tay vào cuộc chiến chống tham nhũng sau khi nhậm chức hồi năm 2010, nhưng đã thất bại trong việc chống lại các hành vi phạm tội. Trên thực tế, Tổng thống Colombia cũng đang phải chịu nhiều sức ép vì có liên quan tới Tập đoàn Odebrecht SA - doanh nghiệp đang ngập chìm trong bê bối tham nhũng lớn tại Brazil.
Trước đó, Văn phòng Bộ Tư pháp Colombia đã cáo buộc chiến dịch tranh cử năm 2010 và tái đắc cử năm 2014 của ông Santos nhận tiền từ Odebrecht. Ông Santos đã thừa nhận điều này, tuy nhiên ông khẳng định mình không biết về nguồn tài trợ bất hợp pháp trong thời điểm tranh cử; bản thân ông cũng “không chấp nhận và lên án” những khoản tài trợ như vậy.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên