Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/10/2015 - 07:38
(Thanh tra)- Sau 630 ngày bị giam giữ, Babek Zanjani, doanh nhân người Iran, đã có mặt tại Tòa án Thủ đô Tehran, bắt đầu phiên xét xử đầu tiên của vụ án tham nhũng được đánh giá là lớn nhất Iran thời gian gần đây.
Tỷ phú Babek Zanjani. Ảnh: DHA
Trong cáo trạng có nội dung, Văn phòng Trưởng Công tố Thủ đô Tehran đang xem xét mức án tử hình cho Zanjani cùng các đối tác của ông là Mahdi Shams và Hamid Falah Herevi - những người bị cáo buộc đã biển thủ 2,7 tỷ USD từ Công ty Dầu khí quốc gia Iran.
Zanjani, một doanh nhân giàu có với khối tài sản khoảng 14 tỷ USD được cho là đã thay mặt Chính phủ Iran bán hàng triệu thùng dầu. Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Zanjani vào danh sách đen vì hành vi giúp Chính phủ và một số công ty của Iran né tránh lệnh cấm vận dầu mỏ.
Bản cáo trạng dài 237 trang, trong đó có 65 trang được đọc trước tòa án hôm 3/10, Văn phòng Trưởng Công tố Tehran đã đưa chi tiết các cáo buộc chống lại Zanjani và đường dây tham nhũng của ông, bao gồm: Phá vỡ trật tự nền kinh tế Iran; tham nhũng, hối lộ liên quan đến một số đơn vị công, gồm Công ty Dầu khí quốc gia Iran và Viện Xã hội; gian lận trong ít nhất 24 giao dịch ngân hàng khác nhau; giả mạo giấy tờ; rửa tiền...
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thư Ký
Văn Thanh
H.T
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình
Trí Vũ
Minh Nghĩa