Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/11/2017 - 06:35
(Thanh tra)- “Mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng, nhưng Đạo luật Chống rửa tiền cần phải sửa đổi những quy định về bảo mật ngân hàng, đồng thời khép hành vi trốn thuế trở thành tội danhchính thức”, IMF thông báo.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã khen ngợi việc Philipines đặt hoạt động của các sòng bạc trong phạm vi kiểm soát của Đạo luật Chống rửa tiền
Đạo luật Chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội Philipines phê chuẩn tháng 5 vừa qua và có hiệu lực vào tháng 8/2017, theo đó yêu cầu các sòng bạc phải báo cáo cho Ủy ban Chống rửa tiền quốc gia những “giao dịch được bảo hiểm”. Quản lý casino cũng phải báo cáo cả những giao dịch tiền mặt đơn lẻ nào có giá trị lớn hơn 5 triệu peso (tương đương 97.500 USD).
Ủy ban Chống rửa tiền, cùng với Tổng Công ty Giải trí và Trò chơi Philipines (quản lý casino đến từ Khu Kinh tế Aurora Thái Bình Dương) và Freeport (đến từ khu vực kinh tế Cagayan), đã chấp thuận việc casino được bảo vệ bởi Đạo luật Chống rửa tiền (chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11/2017).
Trong khuôn khổ pháp lý mới, tất cả người chơi được yêu cầu phải trình bày hồ sơ nhận dạng và sòng bạc phải lưu giữ hồ sơ này trong ít nhất 5 năm.
Khi bàn về hiệu quả tổng thể nền kinh tế Philipines, IMF cho biết: “Triển vọng nền kinh tế Philipines rất thuận lợi, bất chấp những biến động từ bên ngoài. GDP thực tế của Philipine được dự báo tăng trưởng ở mức 6,6% năm 2017 và 6,7% năm 2018, do nhu cầu trong nước tăng mạnh”.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên