Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đảng PP cầm quyền bị cáo buộc hưởng lợi từ các quỹ "đen"

Thứ năm, 26/10/2017 - 19:50

(Thanh tra)- Trong phiên xét xử bê bối tham nhũng lớn liên quan đến đảng Nhân dân (PP) cầm quyền Tây Ban Nha, ngày 25/10, Công tố viên Concepcion Sabadell cáo buộc đảng này đã trục lợi từ các quỹ bất hợp pháp.

Tại phiên tòa, ông Sabadell nhắc lại việc Bộ trưởng Y tế Ana Mato từ chức hồi năm 2014 sau khi bị cáo buộc hưởng lợi từ các khoản hối lộ mà chồng cũ của bà là ông Jesus Sepulveda đã nhận trong thời gian giữ chức Thị trưởng Pozuelo de Alarcon từ năm 2003-2009. Theo công tố viên, ông Sepulveda đã lạm dụng chức quyền khi làm thượng nghị sĩ và thị trưởng, nhận hoa hồng từ các công ty, giúp họ giành được các hợp đồng công, giúp bà Mato và PP hưởng lợi.

Tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Mariano Rajoy đã xuất hiện tại phiên tòa xét xử bê bối tham nhũng quy mô lớn với cáo buộc các công ty đã hối lộ hàng chục triệu USD cho các cựu nghị sĩ PP cũng như các lãnh đạo đảng này để đổi lấy các hợp đồng lớn trong giai đoạn từ năm 1999-2015. Có tất cả 37 bị cáo phải hầu tòa, trong đó có 2 thủ quỹ của PP và doanh nhân Francisco Correa - người bị cáo buộc đứng đầu mạng lưới trên. Theo cáo trạng, các công ty đã đưa các khoản tiền hoa hồng cho ông Correa từ 2-3% giá trị hợp đồng. Tòng phạm chính của doanh nhân Correa trong vụ bê bối này được cho là Luis Barcenas - cựu thủ quỹ của PP, một người khá thân cận với Thủ tướng Rajoy. Barcenas bị cáo buộc lập một quỹ "đen" để chuyển tiền cho các lãnh đạo PP.

Sau cuộc điều tra kéo dài gần 1 thập kỷ, phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng trên đã được tiến hành từ hồi tháng 10/2016 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10/11 tới.  Đây được cho là phiên tòa lịch sử, trong đó Thủ tướng Rajoy là vị thủ tướng đầu tiên của Tây Ban Nha xuất hiện tại tòa với vai trò là một nhân chứng. Ông Rajoy khẳng định không hề biết các hoạt động mờ ám này, đồng thời cho biết không bao giờ giải quyết các vấn đề tài chính của PP kể từ khi ông dẫn dắt đảng này vào năm 2004.

Tham nhũng được xem là một vấn đề nhức nhối ở Tây Ban Nha. Các thành viên đảng PP cầm quyền cũng như đảng Xã hội đối lập và nhiều chính trị gia khu vực đều dính bê bối. Tình trạng này khiến người dân phẫn nộ và nhiều cử tri chuyển sang ủng hộ các đảng mới thành lập, như đảng Podemos (cực tả) và đảng Ciudadanos (trung hữu). Kết quả là trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2015, dù PP vẫn thắng nhưng không giành được đa số tuyệt đối như trong cuộc bầu cử năm 2011. Hiện Thủ tướng Rajoy đang điều hành một Chính phủ thiểu số.

TS

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm