Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 07/05/2017 - 17:48
Cuộc bầu cử năm nay tại Pháp mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi có thể quyết định tương lai của toàn châu Âu trong bối cảnh xu hướng chống toàn cầu hóa trỗi dậy toàn cầu.
Ngày 7/5, vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã diễn ra trên toàn nước này cũng như một số lãnh thổ hải ngoại.

Đương kim Tổng thống Francois Hollande đã đến bỏ phiếu tại một địa điểm ở Tulle, miền trung nước Pháp. Ông Hollande đã tuyên bố ủng hộ ứng viên Macron, người từng là bộ trưởng kinh tế trong nội các của ông.

Người dân bỏ phiếu để quyết định ứng viên Emmanuel Macron của đảng Tiến bước hay ứng viên Marine Le Pen của đảng Mặt trận Dân tộc sẽ trở thành tân chủ nhân điện Elysee.

Cuộc bầu cử tìm người thay thế ông Hollande năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi có thể quyết định tương lai châu Âu. Nữ ứng viên cực hữu Le Pen đã tuyên bố sẽ cân nhắc việc rút Pháp khỏi Liên minh châu Âu (EU), ban hành chính sách chống nhập cư...

Nhiều người lo ngại rằng kịch bản của cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 với chiến thắng của ông Donald Trump sẽ lặp lại tại Pháp nếu bà Le Pen giành chiến thắng trước ông Macron.

Tuy nhiên, các kết quả thăm dò trước bầu cử cho thấy cựu bộ trưởng 39 tuổi Macron đang có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn.

Hơn 50.000 cảnh sát được huy động trong ngày bầu cử. Các thành phố Paris, Nice của Pháp cũng như một số nơi ở châu Âu đã liên tiếp hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây.

Công dân Pháp ở nước ngoài cũng đến các đại sứ quán, lãnh sự quán Pháp để bỏ phiếu. Trong ảnh là cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu ở thành phố Montreal, Canada.

Ngày 14/5, Tổng thống Hollande sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Đây có thể cũng là ngày nhậm chức của người kế nhiệm ông Hollande.
Theo Đ.Phong/Tri Thức Trực Tuyến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Bảo Anh
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương