Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Tổng thống Malawi phủ nhận mọi sai phạm

Thứ tư, 16/08/2017 - 06:35

(Thanh tra)- Cựu Tổng thống Malawi Joyce Banda đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong bê bối tham nhũng bùng nổ khi bà đang nắm quyền. Bà cho biết, sẽ trở lại Nam Phi để chứng minh sự vô tội của mình.

Cựu Tổng thống Malawi Joyce Banda. Ảnh: AFP

Bà Banda giữ chức Tổng thống Malawi trong 2 năm, từ 2012 – 2014. Bà rời khỏi Malawi sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống trước ông Peter Mutharika. Kể từ đó, bà không trở lại đất nước mà sinh sống ở Mỹ, hoạt động tại Trung tâm Woodrow Wilson và Trung tâm Phát triển toàn cầu ở Washington, DC.

Trao đổi với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Nam Phi, bà Banda cho biết "sẽ quay trở lại vì tôi không làm gì sai và tôi vô tội".

Bà hy vọng sẽ trở lại Malawi sau khi thực hiện xong một số công việc từ thiện tại Nam Phi.

James Kadadzera, một phát ngôn viên cảnh sát Malawi cho biết, các nhà chức trách đã có lệnh bắt giữ bà Banda vì cáo buộc lạm dụng quyền lực và rửa tiền. Trong vụ việc này, hơn 70 doanh nhân, quan chức, nhân viên nhà nước bị buộc tội có liên quan đến việc biển thủ hàng trăm triệu USD từ kho bạc nhà nước trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2013.

Khi còn là Tổng thống, bà Banda đã ra lệnh kiểm toán độc lập đối với các phát hiện tham nhũng, được thực hiện bởi hãng Baker Tilly (Anh). Các kết quả kiểm toán đã được công bố vào năm 2014.

"Baker Tilly không liên kết với tôi trong bất cứ vụ tham nhũng nào và như mọi người đã thấy, thậm chí một số thành viên trong nội các của tôi đã bị bắt. Tôi không bao giờ bao che cho bất kỳ ai khi phát hiện thấy hành vi tham nhũng của họ", cựu Tổng thống khẳng định.

Trong vụ bê bối liên quan đến bà Banda, một cựu Bộ trưởng Tư pháp kiêm Tổng Chưởng lý đã bị kết án, đang bị giam giữ cùng một số quan chức cấp cao của Chính phủ và các doanh nhân. Vụ bê bối đã dẫn tới hệ lụy là Malawi bị các nhà tài trợ quốc tế tạm dừng các khoản viện trợ, trợ cấp.

Ngọc Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm