Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Tổng thống Albania bị tố tham nhũng, rửa tiền

Đức Anh

Thứ ba, 20/09/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Luật sư người Albania Idajet Beqiri đã đệ đơn khiếu nại tới Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống tham nhũng (SPAK) đối với cựu Tổng thống Ilir Meta và vợ ông - chính trị gia Monika Kryemadhi, trong đó cáo buộc 2 người có hành vi rửa tiền và chi tiêu "thái quá".

Cựu Tổng thống Ilir Meta bị tố cáo tham nhũng. Ảnh: bne IntelliNews

Cựu Tổng thống Ilir Meta là đối tượng của nhiều cáo buộc kể từ khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông kết thúc vào cuối tháng 7 vừa qua.

Trong đơn khiếu nại, luật sư Beqiri kêu gọi SPAK mở cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc tham nhũng và che giấu thu nhập.

Beqiri khẳng định cựu Tổng thống Meta, bà Kryemadhi và các con của họ đã chi một số tiền quá lớn cho các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp tại các bệnh viện tư nhân ở Vienna (Áo) và San Marino (một quốc gia ở phía Nam Châu Âu).

Đơn khiếu nại yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với một số tội danh bị cáo buộc bao gồm che giấu thu nhập, tham nhũng, không kê khai tài sản và rửa tiền, theo bài viết đăng trên Báo Albania Sot và sau đó được Beqiri dẫn lại trên trang Facebook cá nhân.

Ông Beqiri cho biết, đã tiến hành điều tra, cho thấy cựu Tổng thống Meta, bà Kryemadhi và các con đã được chăm sóc điều trị tại bệnh viện và phòng khám tư nhân Casa di Cura Privata Domus Medica ở San Marino.

“Bệnh viện này chủ yếu thực hiện các phương pháp điều trị và can thiệp thẩm mỹ cho các "VIP", từ giới nghệ sỹ, cầu thủ và showbiz... Bệnh viện tư nhân nói trên được công nhận là một trong những bệnh viện tốn kém nhất… Bệnh viện này không chỉ nổi tiếng với các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao mà còn vì mức phí áp dụng cho bệnh nhân quá cao”, cáo buộc nêu.

Beqiri cũng cho biết, Silva Shametaj - một bác sĩ tại cơ sở khám chữa, là bạn của ông Meta và bà Kryemadhi.

Một cuộc điều tra độc lập đã được SPAK khởi động chỉ 1 tháng sau khi nhiệm kỳ của ông Meta kết thúc, khi có đơn kiện của cựu nghị sĩ Halit Valteri.

SPAK đã yêu cầu Ủy ban Bầu cử Trung ương cung cấp một bản sao tờ khai cá nhân của ông Ilir Meta. Tờ khai là tài liệu bắt buộc phải nộp đối với bất kỳ ai tham gia tranh cử, theo quy định của Luật Bảo đảm liêm chính đối với người được bầu, bổ nhiệm, thi hành công vụ.

Tài liệu này bao gồm thông tin về hoàn cảnh, tiền án và các vấn đề khác. Việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin là hành vi phạm tội bị xử lý.

“Dựa trên sự quan tâm của nhiều nhà báo tại SPAK, liên quan đến yêu cầu mà SPAK gửi đến Ủy ban Bầu cử Trung ương, chúng tôi làm rõ rằng, yêu cầu đó là một phần của cuộc điều tra đang được thực hiện bởi Văn phòng Công tố đặc biệt trong khuôn khổ tố tụng hình sự được tiến hành trên cơ sở tố cáo của công dân Halit Valteri", SPAK tuyên bố.

Trước đó, vào tháng 6, cựu nghị sĩ Halit Valteri đã tố cáo cựu Tổng thống Ilir Meta tham nhũng trong khu vực tư nhân, che giấu tài sản, không nộp thuế và lạm dụng chức vụ.

Các phương tiện truyền thông địa phương cũng cho biết, Valteri cáo buộc ông Meta đã sử dụng số tiền thu được từ tham nhũng để vận động hành lang cũng như rửa tiền.

Tuy nhiên, ông Meta đã phủ nhận những cáo buộc nhằm vào mình.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Edi Rama đã kêu gọi SPAK điều tra cả ông Meta và cựu Tổng thống Sali Berisha, người đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì “tham nhũng đáng kể”.

Ông Meta được bổ nhiệm làm Tổng thống vào năm 2017.

Trước đó, ông từng là Thủ tướng từ năm 1999 - 2002. Ông là người trẻ nhất giữ chức Thủ tướng trong lịch sử Albania.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm