Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 12/11/2017 - 06:31
(Thanh tra)- Theo Hồ sơ Panama, các con trai của ông Sharif đã không khai báo nghĩa vụ thuế của nhiều công ty nước ngoài tạo ra các khoản thu nhập bất hợp pháp, mà một số trong đó đã được sử dụng để mua một số bất động sản tại khu Mayfair (London, Anh).
Cựu Thủ tướng Pakistan xuất hiện trước tòa vì cáo buộc tham nhũng
Ông Sharif đã phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng trên. Vị Thủ tướng bị bãi nhiệm đã xuất hiện tại phiên tòa cùng con gái và con rể - người cũng đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.
Con gái của ông, được cho là người đã hưởng lợi chính từ những vi phạm của cha mình, luôn cho rằng mình vô tội. Tuy nhiên, trong các tài liệu có liên quan vào năm 2006, phông chữ được cô sử dụng là Calibri - phông chữ bắt đầu có giá trị thương mại từ năm 2007.
Tại phiên tòa, các luật sư của ông Sharif cho rằng 3 cáo buộc nhằm vào thân chủ của mình thực ra chỉ là 1, đồng thời nhấn mạnh những cáo buộc này “không chỉ không có cơ sở, vô căn cứ mà còn phù phiếm”.
Ông Sharif bị Tòa án Tối cao Pakistan điều tra và bãi nhiệm vì không công khai các khoản thu nhập gây tranh cãi. Ông bị cáo buộc có hành vi che giấu tài sản và luôn nhấn mạnh sự giàu có của gia đình là nhờ vào người cha. Vợ của ông Sharif đã đắc cử vào vị trí của chồng và hiện đang chữa bệnh tại London (Anh).
Các dữ liệu, tài liệu của Công ty Luật Mossack Fonseca, được công bố lần đầu tiên bởi Liên đoàn Nhà báo Điều tra quốc tế (ICIJ) có chứa thông tin về các tài khoản tại nước ngoài của các cá nhân giàu có, bao gồm cả tài khoản của các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha, và Mark Thatcher - con trai cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.
Các cáo buộc chống lại ông Sharif được đệ trình bởi cựu tuyển thủ bóng chầy, chính trị gia Irmran Khan và 2 nhà lãnh đạo chính trị khác. Họ khẳng định rằng ông đã tuyên bố sai trong bài phát biểu tại hội nghị quốc gia và trong bài diễn văn năm 2016.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Lan Anh
T.Thanh
Trần Kiên
Đan Quế
Dương Hồng Thành
Tú Anh - Trọng Tài
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thu Huyền
Chu Tuấn
Thư Kỳ