Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 21/05/2016 - 06:36
(Thanh tra)- Tòa án Liên bang Brazil vừa ra phán quyết tuyên phạt José Dirceu - cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống (thời cựu Tổng thống Luiz Lula da Silva) 23 năm 3 tháng tù giam vì tham nhũng, rửa tiền liên quan đến bê bối tham nhũng ở Petrobras và điều hành một tổ chức tội phạm.
Cựu quan chức José Dirceu. Ảnh: AFP
Trước đó, vào năm 2012, José Dirceu, 70 tuổi, cũng bị xét xử và kết án 11 năm tù giam vì tội mua chuộc các nghị sĩ Quốc hội (diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2003 - 2005) nhằm ủng hộ các quyết sách của cựu Tổng thống Lula da Silva.
Cùng bị xét xử và kết án với José Dirceu còn có 10 người khác, trong đó có Joao Vaccari Neto - cựu thủ quỹ Đảng Lao động, bị kết án 9 năm tù giam vì hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, biển thủ công quỹ; Renato Duque - cựu lãnh đạo Tập đoàn Petrobras, bị kết án 10 năm tù giam vì tham nhũng; Gerson Almada - cựu lãnh đạo Công ty Engevix, bị kết án 15 năm tù vì tham nhũng và rửa tiền.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Giang
Minh Nguyệt
Đông Hà - Thanh Hoa
Thanh Hoa
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Hương Trà
PV
Thanh Hoa