Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ tư, 18/10/2023 - 19:00
(Thanh tra) - Một tòa án ở Dhaka (Thủ đô của Bangladesh) vừa kết án M Naimul Islam, cựu Giám đốc Ngân hàng Sonali và 3 người khác với các mức án tù khác nhau trong một vụ tham nhũng do Ủy ban Chống tham nhũng (ACC) đệ trình.
Sonali được biết đến là ngân hàng lớn nhất của Chính phủ Bangladesh. Ảnh: BSS
Theo phán quyết của Tòa án Dhaka hôm 17/10, cựu lãnh đạo Ngân hang Sonali, ông Naimul, bị kết án tổng cộng 17 năm tù trong 2 vụ gian lận và tham ô riêng biệt.
Trong 2 vụ việc, ông này cũng bị phạt lần lượt là 50.000 và 8.100.000 Taka.
Ba bị cáo khác trong vụ việc cũng bị kết án bao gồm: Kế toán Ngân hàng Sonali Rafiqul Islam, M. Al-Amin và Mosammat Lipi Begum, bị kết án 5 năm tù, mỗi người bị phạt 8.100.000 Taka.
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 26/12/2017 đến ngày 21/6/2018, các bị cáo đã lừa đảo tham ô khoảng 1,2 tỷ Taka bằng cách chuyển tiền không ký thác, thông đồng với nhau.
Ông M. Moniruzzaman, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sonali, đã nộp hồ sơ vụ việc lên Sở Cảnh sát Motijheel vào ngày 23/6/2018.
Vào ngày 19/2/2020, Phó Trợ lý Giám đốc Ủy ban Chống tham nhũng M. Abul Kalam Azad đã đệ trình đơn buộc tội 4 người này.
Ngày 8/3/2022, phiên tòa xét xử vụ việc được khởi động.
Sonali được biết đến là ngân hàng lớn nhất của Chính phủ Bangladesh. Trước đó, trong kỳ kiểm toán giai đoạn tài chính 2013-2018, nhiều sai phạm tài chính tại đây đã được Cơ quan Tổng Kiểm soát và Kiểm toán Bangladesh (CAG) chỉ ra.
Ngân hàng Sonali đã bị yêu cầu giải trình trước sai phạm 4,77 tỷ Taka trong giai đoạn tài chính 2014-2015.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương