Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe đối mặt với cáo buộc tham nhũng

Thứ hai, 27/11/2017 - 18:38

(Thanh tra)- Ngay sau khi Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe từ chức, cựu Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Ignatius Chombo đã bị quân đội nước này bắt giữ do cáo buộc tham nhũng và lừa đảo Ngân hàng Trung ương hồi năm 2004.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Ignatius Chombo và cựu Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Zimbabwe Kudzanai Chipanga bị áp giải đến tòa án ở Harare. Ảnh: AP

Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông Chombo kể từ khi bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét những người thân cận của cựu Tổng thống Mugabe.

Một vài người ủng hộ cựu Tổng thống và phu nhân đã bị bắt giam và loại trừ khỏi đảng cầm quyền, trong đó có cựu Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Kudzanai Chipanga và một lãnh đạo của Đảng Thanh niên, Innocent Hamandishe.

Một số ủng hộ vị Tổng thống mới, Emmerson Mnangagwa, đã kêu gọi hành động chống lại nhóm G40 ủng hộ vợ chồng ông Mugabe, trong đó có Chombo và Chipanga.

Trước khi nhậm chức, tân Tổng thống Mnangagwa đã kêu gọi công dân không thực hiện bất kỳ hình thức "trả đũa" nào nhắm vào chính quyền của cựu Tổng thống.

Công tố viên cho biết ông Chombo đã bị truy tố vì 3 cáo buộc tham nhũng và lừa đảo Ngân hàng Trung ương Zimbabwe năm 2004.

Trong phiên xét xử, Chombo tỏ ra thờ ơ trước các lời buộc tội và bị ra lệnh giam giữ cho đến ngày 27/11 khi đơn xin bảo lãnh của ông được xem xét.

Ông Chombo nói trước tòa: "Khi bị giam giữ, chúng tôi đã luôn bị khoảng 5-6 người đeo mặt nạ chĩa súng". Ngoài ra, ông còn cho biết đã bị bịt mắt trong suốt 9 ngày kể từ khi bị bắt và bị thương khi được dẫn ra xe về nơi giam giữ. Thậm chí, luật sư của ông, Lovemore Madhuku, cho biết ông Chombo phải nhập viện vì bị đánh đập.

Thực tế lại cho thấy ông Chombo không có thương tích nào và tỏ ra bình tĩnh khi trò chuyện với cảnh sát trong phiên giải lao tại tòa. Phía cảnh sát không đưa ra bình luận về vấn đề này.

Xuất thân từ một giảng viên đại học ủng hộ ông Mugabe, Chombo đã nhanh chóng trở thành người đứng đầu Bộ Tài chính trong cuộc cải tổ nội các hồi tháng 10 vừa qua, trong bối cảnh siêu lạm phát đang diễn ra tại nước này.

Trong vai trò là Bộ trưởng Tài chính mới, ông Chombo đã khẳng định với Quốc hội hôm 9/11 rằng thâm hụt ngân sách quốc gia sẽ tăng lên 1,82 tỷ USD, tương đương với 11,2% GDP trong năm nay.

Cũng tại phiên tòa này, ông Chipanga cũng phải đối mặt với các cáo trạng khiến cho công chúng mất niềm tin vào lực lượng quốc phòng. Chipanga cũng bị giam giữ cho đến khi đơn xin bảo lãnh được xem xét vào ngày 27/11. Trong khi đó, ông Hamandishe đã phải đối mặt với 6 cáo buộc về tội bắt cóc và 1 cáo buộc về xuất bản sai sự thật và sẽ bị giam giữ đến ngày 8/12.

Ông Mnangagwa, 75 tuổi, từng nắm giữ chức Phó Tổng thống và bị sa thải hồi đầu tháng 11, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống chỉ 3 ngày sau khi quân đội lật đổ được đế chế Mugabe sau 37 năm cai trị.

Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Mnangagwa đã đưa ra một chiến lược và tuyên thệ sẽ cùng toàn thể nhân dân Zimbabwe khôi phục nền kinh tế.

Võ Như Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm