Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/11/2017 - 06:35
(Thanh tra)- Chủ tịch Quốc hội Indonesia Setya Novanto - người bị cáo buộc có liên quan đến vụ tham nhũng trị giá 170 triệu USD, đang phải điều trị tại bệnh viện sau khi tuyên bố bị ám sát bất thành tại khu dân cư sang trọng nơi ông sinh sống.
Chủ tịch Quốc hội Indonesia Setya Novanto được chuyển từ bệnh viện Permata Hijau sang bệnh viện khác sau khi bị tai nạn xe hơi tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters
Những bức ảnh chụp cảnh ông Setya Novanto được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện tư nhân ở Jarkata đã trở thành tiêu điểm trên các mặt báo và hãng truyền thông một số nước Đông Nam Á. Những người phản đối ông Novanto cho rằng ông đang cố né tránh các cuộc thẩm vấn của cơ quan chống tham nhũng về một trong những vụ hối lộ lớn nhất lịch sử Indonesia.
Ông Jusuf Kalla - Phó Tổng thống kiêm thành viên Đảng Golka, chính đảng lớn thứ hai Indonesia do ông Novanto làm chủ tịch bày tỏ sự bất bình: “Những hành động thế này sẽ khiến mọi người cảm thấy hoài nghi về phẩm chất của một nhà lãnh đạo. Người lãnh đạo cần phải gương mẫu trong việc chấp hành luật pháp để có được lòng tin của người dân chứ không phải trốn tránh kiểu này”.
Đêm 19/11, khi Cơ quan Chống tham nhũng Indonesia (KPK) đột kích nhà riêng của ông Setya Novanto thì chỉ có vợ và luật sư của ông này. KPK đã yêu cầu ông Novanto phải ngay lập tức tới trình diện, nếu không cảnh sát có thể tuyên bố ông là một kẻ đào tẩu bị truy nã. Setya Novanto đã tự xuất hiện ở bệnh viện vì tai nạn giao thông dù không có bất kì một vết thương nghiêm trọng nào.
Setya Novanto, 62 tuổi, là một trong số những chính trị gia bị nghi ngờ biển thủ công quỹ dự án cấp thẻ căn cước điện tử mới, được gọi là e-KTP cho 225 triệu công dân Indonesia, với tổng giá trị lên tới 170 triệu USD. Đây được coi là một trong những vụ tham nhũng nghiêm trọng nhất và thực sự là một cú sốc với đảo quốc này.
Luật sư của ông Novanto khẳng định sức khỏe thân chủ rất yếu chứ không phớt lờ lệnh triệu tập của KPK. Ngoài ra, theo luật sư, những thành viên của Quốc hội sẽ không bị trừng phạt và không thể bị truy tố nếu không có sự đồng ý của Tổng thống.
Đây không phải là cáo buộc tham nhũng đầu tiên nhắm đến ông Novanto. Trước đó, ông Novato đã bị cáo buộc nhận hối lố từ Công ty Freeport-McMoran (Mỹ) để giúp công ty này được quyền mở rộng khai thác mỏ tại Indonesia. Có lẽ vì thế mà cách đây 2 năm, trong một cuộc hội thảo tổ chức tại Manhattan, Tổng thống Mỹ đã khen ngợi ông Novanto là “người đàn ông tuyệt vời” và sẽ “làm những điều tuyệt vời cho nước Mỹ”.
Phạm Thục Trinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Lê Hữu Chính
Phúc Anh
Trí Vũ
Hương Giang
Hòa Bình
Trần Kiên
Đình Tuệ - Giang Nam
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Thái Hải
Vũ Linh - Minh Nghĩa
Thanh Lương