Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 30/06/2015 - 07:05
(Thanh tra)- Jagendra Singh và Sandeep Kothari, 2 nhà báo ở Ấn Độ, chỉ vì đã điều tra và đăng tải những bài viết chống lại hành vi tham nhũng của các quan chức địa phương, đã bị sát hại dã man.
Nhà báo Jagendra Singh được gia đình và hàng xóm đưa tới bệnh viện, nhưng đã qua đời sau đó 1 tuần vì không chống chọi được với những vết thương khủng khiếp trên cơ thể. Ảnh: AFP
Hiệp hội Báo chí Ấn Độ vừa chính thức có văn bản gửi các cơ quan an ninh liên bang, yêu cầu điều tra, làm rõ và bắt giữ những kẻ đã gây ra cái chết dã man của 2 nhà báo (bị sát hại cách nhau 3 tuần, chỉ trong tháng 6 này).
Theo Hiệp hội Báo chí Ấn Độ, nhà báo Jagendra Singh đã gửi đề nghị tới cảnh sát bang Uttar, phản ánh việc 1 người phụ nữ tố cáo đã bị ông Ram Murti Verma - Giám đốc Sở Phát triển của bang cưỡng hiếp, nhưng cảnh sát địa phương đã không tiếp nhận lời tố cáo cũng như không có hành động bảo vệ người phụ nữ bị cưỡng hiếp.
Trước đó, nhà báo Jagendra Singh đã điều tra và đăng tải nhiều bài viết, vạch trần hành vi tham nhũng, nhận hối lộ của Giám đốc Sở Phát triển trong quá trình triển khai chương trình thu hồi đất của người dân để phục vụ các dự án phát triển của bang.
Cảnh sát không “động tay, động chân”, các cấp chính quyền thì làm ngơ trước những hành vi sai trái của quan chức này. Trong khi đó, nhà báo Jagendra Singh thì liên tục nhận được những lời đe dọa, trong đó không ít lần bị dọa “thiêu sống”. Hậu quả đã xảy ra, ngay ngày đầu tiên của tháng 6, tại nhà riêng của mình, nhà báo Jagendra Singh đã bị một nhóm bịt mặt tấn công, đổ xăng vào người và châm lửa thiêu sống. Mặc dù đã được gia đình, hàng xóm phát hiện, dập tắt lửa và đưa đến bệnh viện, nhưng chỉ 1 tuần sau, nhà báo Jagendra Singh đã không thể chống chọi lại với những vết thương khủng khiếp trên cơ thể và đã qua đời tại bệnh viện.
Dưới áp lực của dư luận và chính quyền liên bang, cảnh sát bang Uttar đã mở cuộc điều tra sơ bộ và vội vàng khiển trách mấy cảnh sát viên vì “không làm tròn nhiệm vụ”.
Người đứng đầu bang Uttar thì tìm cách xoa dịu bằng lời hứa sẽ chu cấp tiền và tạo điều kiện cho các con của nhà báo Jagendra Singh có được việc làm với điều kiện gia đình phải rút đơn, không đề nghị Cục Điều tra hình sự Liên bang Ấn Độ mở cuộc điều tra về vụ việc.
Người dân và giới truyền thông Ấn Độ vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cái chết của nhà báo Jagendra Singh, cơ quan an ninh chưa tìm ra thủ phạm, thì chỉ 3 tuần sau, giới truyền thông lại tiếp tục chứng kiến sự ra đi của nhà báo Sandeep Kothari, người đã có loạt bài điều tra về tình trạng khai thác cát và măng-gan trái phép dưới sự bảo kê của chính quyền bang Maharastra (phía Tây Ấn Độ).
Sau khi loạt bài điều tra được đăng tải vào hồi giữa tháng 6, trong một lần Sandeep Kothari trên đường đi về nhà bằng xe máy cùng với 1 người bạn, một chiếc xe ô tô bất ngờ áp sát 2 người. Người bạn bị nhóm người đi trên ô tô đánh bất tỉnh, còn Sandeep Kothari bị bắt cóc. Mấy ngày sau, người ta phát hiện thi thể của Sandeep Kothari bị thiêu cháy đen ở gần tuyến đường sắt chạy qua bang Maharastra.
Theo cảnh sát địa phương, nhà báo Sandeep Kothari đã bị thiêu chết ở chỗ khác, rồi bị bọn tội phạm đưa xác ra khu vực đường ray tàu hỏa. Còn theo một cựu quan chức bang Maharastra (đề nghị được giấu tên), nhà báo Sandeep Kothari bị sát hại vì đã “động chạm” đến lợi ích của 1 băng nhóm tội phạm chuyên khai thác mỏ trái phép ở bang, được bảo kê bởi 1 đường dây các quan chức tham nhũng của chính quyền địa phương.
Không thể làm ngơ trước hành động dã man và lộng hành của bọn tội phạm, Hiệp hội Báo chí Ấn Độ đã đề nghị cơ quan an ninh cấp liên bang khẩn trương vào cuộc làm rõ 2 vụ sát hại này, đồng thời tiếp tục gửi văn bản tới Chính phủ và Quốc hội Ấn Độ, đề nghị sớm có giải pháp bảo vệ hữu hiệu nhà báo khỏi các mối đe dọa, bởi những nhà báo điều tra, hiện đang là lực lượng chủ lực trong điều tra, phát hiện tham nhũng ở Ấn Độ. “Không bảo vệ nhà báo chống tiêu cực, tức là bảo vệ tội phạm, bảo vệ những kẻ tham nhũng”, đại diện của Hiệp hội Báo chí Ấn Độ bức xúc.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thư Kỳ
Thanh Nhung
Thư Kỳ
Ngọc Trâm
Minh Nguyệt
H.T
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Nhóm PV
Trần Quý
Thành Công